Những ý tưởng kinh doanh ít vốn cực hiệu quả dịp Tết Âm lịch

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nếu bạn không có quá nhiều vốn, bạn có thể tham khảo những ý tưởng kinh doanh dịp Tết Âm lịch dưới đây. Rất có thể bạn sẽ kiếm bộn tiền đấy.

Bán hoa

Chắc chắn các bạn đều biết hoa là vật trang trí không thể thiếu trong mỗi gia đình trong ngày tết. Do đó dù giàu hay nghèo từ nông thôn đến thành thị, kinh doanh hoa luôn là cách kiếm tiền phổ biến nhất trong ngày tết. Không nên nghĩ vì rất nhiều người biết đến nên sẽ cạnh tranh cao bởi vì nhu cầu mua hoa là rất lớn. “Trăm người bán, vạn người mua”, vì thế bạn không phải lo lắng về vấn đề này đâu nhé.

Mô tả ảnh.
Bạn có thể kiếm bộn tiền nếu biết cách kinh doanh hoa tươi dịp Tết.

Bạn có thể chọn các loại hoa để ban Tết như: hoa ly, hoa lay ơn, hoa dơn, hồng, hoa hải đường, nụ tầm xuân, bán cành lộc … Kinh nghiệm bán hoa cho biết bạn phải có nguồn hàng chắc chắn, biết cách bảo quản và chăm sóc hoa tránh sự thay đổi của thời tiết.

Bán hoa quả thắp hương

Hoa quả, trái cây trong những ngày cận tết cũng là những thứ được tiêu thụ rất mạnh. Bạn nên tìm và hệ với các chủ vườn chuối, bưởi, quýt, cam, phật thủ... để đảm bảo có nguồn hàng chắc chắn.

Mô tả ảnh.
Mâm ngũ quả ngày Tết.

Đối với mặt hàng này, bạn có thể bán online trên facebook hoặc trên các diễn đàn cũng khá ổn mà vốn ban đầu cũng không quá lớn.

Bán bánh chưng, giò chả, bánh tét

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM... việc vệ sinh an toàn thực phẩm ngày tết luôn đươc chú trọng ở mức cao. Nên nếu bạn có người nhà có thể làm các loại bánh truyền thống này thì có thể đặt hàng để bán lẻ.

Mô tả ảnh.
Giò, chả, bánh chưng... quê đều rất được ưa chuộng.

 Nhu cầu người tiêu dùng rất cao, thế nên bạn sẽ kiếm được khoảng lời kha khá cho tết của mình. Lưu ý là hàng của bạn phải đảm bảo và ngon nhé, sang năm khách hàng sẽ lại tự tìm đến bạn.

Bán muối, mía đêm giao thừa

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, một cơ hội hốt tiền cho những ai chịu khó ra đường vào đêm giao thừa. Chỉ cần một chút muối hạt, cho vào lì xì và kèm một chiếc bật lửa, bạn có thể bán cho rất nhiều người với số tiền thu về không nhỏ chút nào. Những người bán mía cũng thường bán và buổi đêm như thế này.

Bán đồ uống

Những ngày gần tết là những ngày mà hầu như nhà nào cũng dâng lên bàn thờ tổ tiên những ly rượu ấm nồng hay trong cúng giao thừa, cúng ông táo… Rượu cần, rượu nếp quê... rất được ưa chuộng để có thể kinh doanh.

Mô tả ảnh.
Chè là một trong những loại đồ uống không thể thiếu ngày Tết.

Ngoài ra, các loại đồ uống khác như: chè, cafe... là loại đồ uống phổ biến của các gia đình trong dịp Tết. Đây cũng là ý tưởng kinh doanh không tồi nếu như sản phẩm của bạn có chất lượng tốt.

Bán đồ ăn vặt

Bán hạt hướng dương, hạt bí, hạt dẻ cười, hạt điều, mứt... trong ngày Tết cũng là một ý tưởng không tồi nếu bạn không có nhiều vốn. Bởi ngày Tết, hầu như các gia đình đều mua chúng. Bạn có thể kinh doanh online hoặc bán trên các diễn đàn mà không mất quá nhiều thời gian.

Bán đặc sản quê

Trong những ngày Tết, măng, mộc nhĩ, nấm hương... là những loại thực phẩm không thể thiếu. Vì vậy, nếu bạn có nguồn hàng, hoặc quê bạn có sẵn những đặc sản này, bạn hãy mạnh dạn kinh doanh chúng. Rất có thể bạn sẽ "bội thu" vì lợi nhuận mà chúng mang lại, trong khi nguồn vốn không cần nhiều.

Nhân viên công ty chứng khoán có thể được thưởng Tết Âm lịch 2015 từ 5-6 tháng lương, trong khi giảng viên ĐH con số này có thể lên tới 100 triệu đồng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn