Ninh Dương Lan Ngọc tự tin khoe mặt mộc nhưng dân tình "tá hỏa" vì độ mộc "giả trân"

( PHUNUTODAY ) - Ngay sau khi đăng tải hình ảnh tự cho là để mặt mộc, Lan Ngọc đã bị nghệ sĩ khác "bóc mẽ" vì khoe lố.

Vốn có nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút, Ninh Dương Lan Ngọc hội tụ nhiều nét đẹp mà phái nữ mong muốn. Cô nàng đôi khi cũng yêu thích vẻ đẹp của mình đến mức chia sẻ ảnh và khen mình xinh, dù chỉ là màn troll fan nhưng ai cũng phải công nhân cô rất xinh. Mới đây là mà "tự luyến" diện mạo gây sốt với tiêu đề: "Hù! Trở về là mặt mộc thôi".

Empty

Nhìn đi nhìn lại thì đây không phải mộc nên ngay lập tức Nam Thư đã "bóc phốt" ngay ở dưới: "Khúc này mới hề nè Ngọc!". Ai chẳng biết đôi môi căng mọng, gò má ửng hồng và hàng lông mày sắc nét đều đã được qua một lớp trang điểm hoặc chỉnh sửa rồi. Vậy mặt mộc của Lan Ngọc ra sao?

Empty

Nhiều người từng thấy lạ lẫm khi Lan Ngọc tung ảnh mặt mộc khác xa nét hào nhoáng trên sân khấu. 

Empty

Khi đã quá quen với hình ảnh makeup cẩn thận của các nghệ sĩ thì dù họ có là ai đi chăng nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy lạ lẫm nếu họ tẩy trang.

Empty

Ở cả những góc ảnh dìm hàng, sắc diện của cô đều rất tốt, tươi tắn dù có hay không makeup. 

Empty

Cô nàng khiến fan ghen tỵ với làn rất mướt, căng mịn và có độ đàn hồi, lỗ chân lông trên da mặt cũng không hiện rõ.

Empty

Dù là ảnh tự dìm hàng dẫu cho mặt mộc vốn dĩ rất ưa nhìn thế này.

Empty

Ngay cả khi mới ngủ dậy, nước da sáng mịn, không lấn cấn mụn cũng được khen ngợi. Với cá ngôi sao, việc makeup đậm phục vụ cho công tác ghi hình, hiện tượng nổi mụn là điều thường xuyên nhưng Lan Ngọc hiếm khi bị như vậy.

Empty

Da mặt và da cổ, da tay của cô nàng khá đồng màu, không bị lệch tone rõ rệt.

Empty

Ở hình chất lượng thấp, làn da trắng tươi và không có dấu hiệu xỉn màu.

Empty

Tiếp tục toả sáng với làn da bóng mịn dưới hình ảnh chất lượng kém nhất.

Empty

Ninh Dương Lan Ngọc đã từng chứng minh độ mướt mịn của da khi so sánh ảnh chụp bằng app và ảnh camera thường.

Empty

Vì đặc thù công việc khiến cô rơi vài tình trạng thiếu ngủ thường xuyên xảy ra, nữ diễn viên thường xuyên chăm sóc làn da thật cẩn trọng để tránh tình trạng da mất nước, sần sùi. Đặc biệt là cô luôn chú ý chăm sóc cổ, vị trí mà phái đẹp dễ bỏ quên. Da cổ là nơi rất dễ bị trùng và sản sinh nếp nhăn do lão hoá. Lan Ngọc thậm chí đắp 2 loại mặt nạ để dưỡng sáng - cấp ẩm cho vùng cổ.

Empty

Việc chăm sóc da vùng mặt và vùng cổ tại spa cũng là bước để níu giữ nét xuân sắc của cô nàng.

Empty

Nếu không đủ điều kiện dưỡng da ở spa, các nàng có thể đầu tư vào các loại mặt nạ giấy, mặt nạ hũ. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link