Níu kéo hôn nhân bất thành, chồng ra tay s.át h.ại vợ rồi bỏ trốn

( PHUNUTODAY ) - Bị toà gọi lên giải quyết ly hôn, người chồng dùng dao đâm vợ đến ch.ết rồi bỏ trốn.

Ngày 9/11, ông Hoàng Văn Nguồn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cho biết, tại thôn Tân Bình (thị trấn Yên Bình) vừa xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ và bỏ trốn.

Nan nhân trong vụ việc là chị Tẩn Thị H. (SN 1987, trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, Quang Bình, Hà Giang). Nghi phạm là Ma Văn Tuân (SN 1988, trú xã Tân Bắc, huyện Quang Bình) chính là chồng nạn nhân.

Chồng giết chết vợ vì không muốn ly hôn. Ảnh minh họa.

Chồng giết chết vợ vì không muốn ly hôn. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 8/11, nhiều người dân tại thôn Tân Bình nghe thấy Ma Văn Tuân (SN 1988, trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, Quang Bình, Hà Giang) cãi nhau với vợ là chị Tẩn Thị H. ở nhà vợ tại thôn Tân Bình.

Trong lúc cự cãi không làm chủ được, Tuân liền ra tay sát hại vợ khiến nhiều người bàng hoàng.

Được biết, 2 vợ chồng Tuân sinh sống ở thôn Lử Thượng, xã Tân Bắc. Tuy nhiên, Tuân có tiền sử rượu chè, cờ bạc lại hay đánh vợ nên 2 vợ chồng đã ly thân. Chị vợ bỏ về nhà ngoại ở thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình để bán hàng. 

Trước khi xảy ra sự việc, một số người cho biết Tuân đã đi ăn nhậu rồi đến nhà mẹ vợ cãi nhau với chị H.

Liên quan đến vụ việc đau lòng này, ông Đỗ Bằng Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Bắc (Quang Bình, Hà Giang), cho biết, hôm qua vợ Tuân gửi đơn ra tòa, tòa án gọi nhưng Tuân không muốn bỏ, Tuân dọa bỏ sẽ giết nên mưới xảy ra cơ sự này. Gây án xong, Tuân đã bỏ trốn, công an hiện vẫn đang truy tìm.

Được biết, vợ chồng Tuân có 2 người con, cháu lớn học lớp 7 ở bên nhà nội, cháu nhỏ 2 tuổi ở với mẹ.

Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng, điều tra làm rõ sự việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link