Phẫn nộ: Thiếu nữ 15 tuổi bỏ con sơ sinh vào hộp rồi ném vào hố rác

( PHUNUTODAY ) - "Bà mẹ" 15 tuổi bỏ đứa con mới sinh vào một chiếc hộp nhỏ sau đó đem bỏ vào thùng rác của khu chung cư cùng một số túi đồ bỏ đi khác.

Vụ việc xảy ra vào ngày 1/4 ở Thẩm Quyến, Trung Quốc. Camera an ninh của tòa nhà đã ghi lại hình ảnh của “bà mẹ trẻ” này khi cô cầm theo chiếc hộp đựng đứa trẻ và một số túi đồ khác.

Đứa trẻ bị bỏ rơi sau đó được một người dọn dẹp phát hiện ở thùng rác tại khu chung cư Liutang ở quận Bảo An.

vut-con-1

Ảnh cắt từ clip. 

“Tôi đã nghĩ đó là một con búp bê cho tới khi tôi nhìn thấy chân của đứa bé. Máu vẫn còn trên mặt và cơ thể của em bé”, người lao công này kể lại.

Em bé nặng khoảng 2,6 kg, có một vết cắt dưới mắt, thân nhiệt thấp và đã được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát xác nhận thiếu nữ 15 tuổi trên chính là mẹ của em bé. Họ phát hiện máu ở nhà vệ sinh trong căn hộ tầng 9 của cô này. Người mẹ trẻ được cho là sống một mình, đang làm việc ở một salon.

Do chưa đủ tuổi thành niên, cô gái sẽ không bị truy tố. Bố mẹ cô đã đến đồn cảnh sát và nhận đứa trẻ về nhà.

Theo nhân viên tòa chung cư, cô này đã sống ở đây hơn một năm. "Cô ta trông bình thản cứ như chưa hề sinh con vậy. Xem đoạn video có thể thấy cô ta còn nghịch tóc và soi gương", anh nói.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn