Phố đi bộ hồ Gươm hoạt động trở lại từ cuối tuần này

( PHUNUTODAY ) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND quận Hoàn Kiếm đã tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Gươm từ 7/2/2020.

Lao động đưa tin, thực hiện chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội, việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (gồm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội) sẽ trở lại bình thường sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19.

Theo đó, tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội, hoạt động trở lại từ ngày mai (15/5/2020); duy trì hoạt động vào 3 tối cuối tuần như trước thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện.

Không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và phụ cận cũng hoạt động trở lại từ ngày mai; (tiếp tục hoạt động từ 19h00 thứ Sáu đến 24h00 Chủ nhật như khi dịch Covid-19 xuất hiện).

Phố đi bộ hồ Gươm là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Phố đi bộ hồ Gươm là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Trước đó, để hạn chế người dân tụ tập đông người, tham gia lễ hội, phòng chống nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh Covid-19, UBND quận Hoàn Kiếm đã thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ hồ Gươm từ 7/2/2020.

Phố đi bộ hồ Gươm là khu vực không gian đi bộ bao gồm 16 tuyến phố xung quanh hồ Gươm. Khu phố đi bộ hồ Gươm hiện nay được đưa vào hoạt động từ 1/9/2016 gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Lê Lai, Lê Thạch, phố Trần Nguyên Hãn, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Lò Sũ, Hàng Dầu, phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can , Phố Hàng Bài, Bảo Khánh.

Thời gian cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến được quy hoạch thành phố đi bộ là từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hàng tuần, ngoài thời gian trên, các tuyến phố được sử dụng như bình thường.

Trong những năm qua, phố đi bộ hồ Gươm đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, giải trí cho người dân Hà Nội. Mỗi dịp cuối tuần, nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khác đến tham quan, vui chơi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link