Phụ nữ sau tuổi 40 có 3 dấu hiệu này chứng tỏ sống thọ, thật đáng chúc mừng

( PHUNUTODAY ) - Buổi sáng ngủ dậy nếu bạn thấy cơ thể mình có những dấu hiệu này chứng tỏ bạn khá khỏe mạnh, mọi bộ phận hoạt động tốt.

Ngủ dậy cảm thấy đói bụng

Ở những người khoẻ mạnh, có hệ tiêu hoá hoạt động bình thường… thì sẽ có cảm giác đói và cần được ăn sau khi ngủ dậy. Thế nhưng khi cơ thể có khối u nằm trong hoặc xung quanh các bộ phận của đường tiêu hóa thì sẽ gây đầy bụng, chán ăn…

Tuy nhiên, nếu như bạn ngủ dậy thấy người mệt mỏi và không muốn ăn nên thường xuyên bỏ bữa sáng cũng ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ. Bởi thứ nhất, sau một đêm ngủ dài, năng lượng trong cơ thể đã được sử dụng hết, nếu không được bổ sung dinh dưỡng kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông máu, trao đổi chất, dễ gây bệnh đường tiêu hóa, sỏi mật…

photo-2-16359050380401867591408-1635914505671-16359145060291268371830

Ngủ dậy không hoa mắt chóng mặt

Những người tuổi thọ ngắn sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt vào buổi sáng. Sau một đêm dài, ngủ gối đầu cao khiến cho máu khó lưu thông lên não, điều này dẫn tới chứng thiếu máu não ở người trung niên vào buổi sáng sớm. Tuy nhiên, nếu như bạn không gặp những triệu chứng này thì chứng tỏ cơ thể bạn hoạt động rất tốt, bạn đang hoàn toàn khỏe mạnh không cần lo lắng gì nhé. 

Ngủ dậy da mặt, sắc môi hồng hào không tím tái

Sau một giấc ngủ dài sau khi ngủ dậy người khỏe mạnh thường có khuôn mặt hồng hào, sắc môi tươi tắn.Bởi họ được bổ sung nhiều năng lượng sau một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, nếu như sau khi ngủ dậy bạn thấy mình mệt mỏi sắc mặt u tối, môi nhợt nhạt điều này chứng tỏ bạn ngủ không ngon giấc, chức năng gan thận hoặc tim mạch của bạn đang gặp rắc rối cần đi kiểm tra sức khỏe tổng quát để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể,

Không đau tức ngực vào buổi sáng

Buổi sáng nếu bạn thấy đau tức ngực thì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của nhồi máu cơ tim, đây là căn bệnh dễ gây tử vong. Do đó nếu ngủ dậy thường cảm nhận cơn tức ngực rõ ràng, bạn đừng chần chừ mà hãy đi khám sức khoẻ ngay.

Sau một đêm ngủ, mọi cơ quan trong cơ thể đều bị mất nước. Vì thế, nếu muốn sống thọ thì việc đầu tiên cần làm trong ngày đó là uống một cốc nước ấm. Uống nước vào lúc này sẽ có vai trò giữ ẩm cho dạ dày, thanh lọc cơ thể, khởi động đường ruột, làm giảm độ nhớt của máu.

Ngoài ra, bạn cần nhanh chóng tiểu tiện, đại tiện để nhanh chóng thải hết độc tố ra khỏi cơ thể. Nếu muốn duy trì một sức khoẻ tốt, bạn cũng nên đều đặn ăn sáng bằng nhóm thực phẩm giàu protein, vitamin như trứng gà, ngũ cốc, yến mạch...

Theo:  khoevadep.com.vn copy link