Phương Thanh nói điều không ngờ trước tin đồn 'hiềm khích' với Mr Đàm

( PHUNUTODAY ) - Chị Chanh lên tiếng trước ồn ào “Có Phương Thanh thì không có Đàm” được cho là của “ông hoàng nhạc Việt”.

Sau khi BTC lên tiếng về chuyện Mr Đàm rút khỏi ghế nóng chương trình gameshow Tôi có thể - I can do that, mới đây Phương Thanh đã có những chia sẻ đầu tiên sau ồn ào 'hiềm khích' với "ông hoàng nhạc Việt" khi được mời ngồi chung ghế nóng.

Phương Thanh cho biết, trong những ngày dư luận xôn xao vì câu phát ngôn của Mr. Đàm "Có Phương Thanh thì không có Đàm", cô hoàn toàn bị cuốn vào scandal dù bản thân không hề hay biết, cũng chẳng trực tiếp chứng kiến hay nghe thấy vụ việc xảy ra.

Không có bằng chứng xác minh nên tôi không thể đưa ra phát ngôn chính xác được. Tôi chỉ thích nói chuyện thẳng thắng và không nghe qua qua lại những lời đồn thị phi xung quanh. Nếu ai có hiềm khích và muốn nói gì với tôi, họ nên gặp thẳng mặt tôi để nói”, Phương Thanh chia sẻ.

phuong-thanh

 Phương Thanh không muốn bình luận về câu nói "Có Phương Thanh thì không có Đàm" vì bản thân không trực tiếp chứng kiến hay nghe thấy vụ việc xảy ra.

 Xoay quanh chuyện nghệ sĩ bị chèn ép, cùng những lời tuyên bố “có tôi thì không có cô” ở một số gameshow, sự kiện, Phương Thanh cho biết điều này không chỉ riêng trong showbiz mà bất cứ ngành nghề nào cũng có. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tin vào hậu vận và câu nói “gieo nhân nào gặt quả đấy”. Nếu có người thực sự có ý đồ xấu, sân si cạnh tranh người khác, cô tin Tổ nghiệp sẽ sớm lấy lại duyên nghề của họ.

Riêng về mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” với Mr. Đàm suốt nhiều năm qua, Phương Thanh cho biết, cô sẵn sàng ngồi chung ghế nóng với “ông hoàng nhạc Việt” vì lợi ích chung của một tập thể. Nữ ca sĩ không thích để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc của người khác.

Cách đây không lâu, gameshow Tôi có thể - I can do that đã thu hút khá nhiều sự chú ý khi công bố dàn giám khảo gồm có Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, MC Trác Thuý Miêu. Tuy nhiên, tại buổi họp báo công bố gameshow, không ít khán giả cảm thấy bất ngờ khi Mr. Đàm bỗng nhiên vắng mặt, chỉ có Phương Thanh xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ khách mời.

1493319701-149328711356872-mr-dam-2

 Mr Đàm từ chối làm giám khảo.

 Ngay sau đó, trên một vài trang mạng đã xuất hiện những bài viết cho rằng Mr. Đàm công khai chèn ép Phương Thanh. Thậm chí, những nguồn tin này còn khẳng định “ông hoàng nhạc Việt” đã đưa ra lời tuyên bố “Có Phương Thanh thì không có Đàm” vì không muốn làm việc với nữ ca sĩ.

Trước tin đồn này, BTC chương trình gameshow Tôi có thể - I can do that cũng xác nhận với báo chí, họ đã mời Đàm Vĩnh Hưng ngồi "ghế nóng" trước khi chương trình lên sóng và nam ca sĩ đồng ý. Ban tổ chức cũng đồng thời mời Phương Thanh làm giám khảo cùng Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, trước ngày ghi hình, Mr. Đàm xin rút khỏi vị trí ban giám khảo vì lý do cá nhân. Riêng phát ngôn được cho là của Đàm Vĩnh Hưng thì nhà sản xuất cho rằng đó là câu chuyện cá nhân giữa hai nghệ sĩ, họ không bình luận gì.

Liên hệ với Mr Đàm, anh cho biết: "Đúng là tôi từng nhận lời làm giám khảo gameshow này, nhưng thời điểm đó BTC chưa có nội dung cụ thể, đôi bên cũng chưa ký hợp đồng chính thức. Sau một thời gian cân nhắc và quyết định từ chối tham gia chương trình, tôi rất tức giận khi họ lại sử dụng tên tuổi của tôi để bày trò PR và 'ăn theo' loạt scandal gần đây. Với tôi, đó là trò bẩn từ những kẻ kém cỏi, tiểu nhân và lười suy nghĩ".

Không những thế, Mr Đàm đáp trả tin đồn này bằng một dòng trạng thái và hình ảnh chụp cũng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên trang cá nhân. Anh cho rằng chương trình Tôi có thể - I can do that đang "copy scandal" của Hà Hồ và Minh Hằng để "PR chùa".

0143_dam

Mr Đàm đáp trả lại tin đồn. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link