Quách Tuấn Du: "Phi Nhung không lợi dụng Hồ Văn Cường để làm giàu mà là vì cái duyên"

( PHUNUTODAY ) - Quách Tuấn Du khẳng định Phi Nhung quá nổi tiếng và giàu có nên không cần nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi để lợi dụng.

Những ngày vừa qua, ồn ào của Hồ Văn Cường và vấn đề cát xê khi Phi Nhung còn sống gây chú ý. Theo đó, Hồ Văn Cường thông báo đã được hoàn trả toàn bộ tiền cát-sê và tiền thưởng, tuy nhiên không tiết lộ con số cụ thể. Tối qua (16/10), Quách Tuấn Du không ngại ngần khi chia sẻ về đàn chị quá cố. Anh khẳng định Phi Nhung nhận nuôi Hồ Văn Cường không phải để trục lợi hay đánh bóng tên tuổi mà đó là cái duyên.

Nam ca sĩ thẳng thắn phân tích: "Có nhiều người đưa ra dẫn chứng so sánh chị Phi Nhung nhận bé Hồ Văn Cường vì bé ấy đoạt giải quán quân, theo tôi thấy đó là duyên của chị. Chị ấy hay nhận những đứa bé mồ côi, thêm một bé có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tài năng ca hát, đó là duyên của chị và chị đã nuôi hết mình. Thời điểm đó mới đoạt giải thật sự chưa ai mời show, cuộc thi chỉ là thoáng qua, có nhiều bé trong cuộc thi ra không có show đi diễn nhưng qua bàn tay của người nâng đỡ chắc chắn sẽ lợi thế hơn những đứa bé khác. Không phải cứ đoạt giải sẽ nổi tiếng và có show diễn liền, nếu nói như vậy không lẽ ai đoạt giải cũng thành công. Nhờ duyên số có sự trợ trợ giúp từ người phía sau, đó là chuyện bình thường. Tôi nói cho mọi người suy nghĩ thấu đáo hơn. Chị Phi Nhung nhận bé Hồ Văn Cường, khi đó chị đã là ngôi sao, chị đâu cần có bé để nổi tiếng làm gì. Thật sự chị có tiền, chị không cần thêm bé để kiếm tiền vì chị đã rất giàu rồi nhưng vì lòng tốt của chị đặt vào bé cùng dòng nhạc với mình.

phinhung4

Tôi cũng từng là con nuôi của doanh ca Ngọc Sơn, khi đó tôi mới 21 tuổi, ba Ngọc Sơn lớn hơn tôi 12 tuổi. Ba Ngọc Sơn tưởng tôi còn bé nên nhận tôi. Lúc đó, tôi không nghĩ tại sao lớn hơn có chừng đó mà đòi làm ba, trong đầu tôi luôn có chữ tôn, chữ kính, kính trọng người đi trước, một đàn anh có tình cảm với mình và nhận mình làm con nuôi, không có gì mất mát cả, thậm chí tôi có lợi chứ không có hại. Không lẽ ba Ngọc Sơn nhận tôi làm con nuôi là để dụ tôi làm giàu?

Rõ ràng tôi là tôi, ba Ngọc Sơn là ba Ngọc Sơn, không bao giờ có sự lợi dụng nhau, chỉ có sự ưu ái. Năm 2006 đến nay đã 15 năm, chắc chắn tình cảm lớn quá nên những bài hát của ba Ngọc Sơn, tôi hát không cần bản quyền, thậm chí có giấy đặc cách cho tôi. Đó là tình thương của nhau. Những lúc gia đình ba Ngọc Sơn gặp biến cố tôi đều có mặt, đó là trả hiếu. Nhiều người không biết cho rằng, tôi nịnh ba Ngọc Sơn. Đó là câu nói của những người tầm thường không hiểu sâu. Hiện tại, tôi đủ trưởng thành để chia sẻ cho mọi người biết tình người trong giới nghệ sĩ, không hề lợi dụng nhau. Với ai tôi không biết nhưng với những cái tên tôi vừa kể không hề có sự lợi dụng nhau, tất cả là tình cảm, là cái duyên khi đến với nhau, có lợi cùng nhau, cùng nhau làm nên sự nghiệp".

Quách Tuấn Du không ngại ngần khẳng định: "Có Phi Nhung mới có sự nghiệp của Hồ Văn Cường. Thật sự bầu show rất sợ đi hát kẹp vì rất phiền. Bé Hồ Văn Cường được chị Phi Nhung đưa đi khắp nơi, bản thân nghệ sĩ chúng tôi còn có sự thèm khát điều đó. Các bé rất may mắn. Mọi người nên nhìn thấy rõ điều đó. Bình thường các bé có thể sẽ được đặt show ở một thời điểm khác, còn thời điểm mới ra lò chắc chắn chưa có bầu show nào dám bỏ tiền mời các bé đi hát cả.

Các em nhỏ vừa đoạt giải ở 1 gameshow, làm sao vừa đoạt giải có người mời đi hát liền, ở Việt Nam đã khó, bên nước ngoài còn khó hơn, đã vậy còn được vào Thúy Nga hát. Tôi nghĩ em Hồ Văn Cường có duyên với chị Phi Nhung nên chị đã lo lắng được cho em, các bé khác cũng vậy, thậm chí có những nghệ sĩ khác chị Phi Nhung đã từng giúp đỡ. Tôi cũng từng giúp các em mình bay show nước ngoài. Chúng ta không phải người trong cuộc nên đừng nghĩ mình được quyền phán xét người khác, hãy chờ kết quả từ ơn trên, từ luật pháp. Xin đừng phán xét ai cả".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link