Sập hầm, hai phu vàng tử nạn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Việc tổ chức, đào vàng lén lút, không an toàn khiến 2 phu vàng hoạt động tại bãi đào vàng Nam Giang, Quảng Nam tử vong tại chỗ khi sập hầm.

Sáng 15/5, lực lượng tìm kiếm đã đưa được xác hai phu vàng ra khỏi hầm sâu tại địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm. 

Khu mỏ khai thác vàng trái phép dẫn đến cái chết 2 phu vàng.

Theo đó, vào chiều ngày 13/5, hai người phu vàng xịt vòi rồng thủ công để đãi vàng, do nước áp lực cao khiến mảng đất lớn trên vách núi đổ sập vùi lấp.

Hai nạn nhân được xác định là Hồ Văn Thiên (13 tuổi, trú xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) và Bịt Văn Quang (21 tuổi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). 

Theo điều tra của công an huyện Nam Giang, bãi đào vàng trái phép hoạt động trên sông Bung thuộc địa bàn xã La Êê, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Việc tổ chức đào vàng lén lút, không an toàn dẫn đến cái chết của 2 phu vàng này. 

Sau tai nạn, chủ hầm vàng cố tình giấu thông tin, không thông báo với chính quyền địa phương. Đến trưa ngày hôm qua 14/5, chính quyền huyện Nam Giang mới biết thông tin và cử lực lượng đến hiện trường đào bới tìm kiếm.

Sau khi tìm thấy thi thể của hai phu vàng, cơ quan chức năng đã bàn giao lại cho gia đình đưa về quê an táng.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vi phạm của chủ hầm vàng để xem xét khởi tố.

Trước đó, cũng tại Quảng Nam, một vụ việc tương tự cũng xảy ra. Chiều tối ngày 10/1/2014, một vụ sập hầm vàng xảy ra tại khu vực bãi Cao (thuộc thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) làm 3 phu vàng tử vong tại chỗ.

Sau 2 tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy xác của 2 phu vàng là anh Bùi Văn Thảo (1989) và Hà Anh Tấn (1994). Một người còn lại là anh Bùi Văn Hưng (SN 1985, cùng trú thôn Suối Con, xã Kim Bôi, H. Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) vẫn đang mất tích.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn