Sạt lở đất đá, 3 người bị vùi lấp

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng ở Quảng Ninh đã khiến 3 bảo vệ bị vùi lấp và mất tích. Công tác cứu hộ đang tích cực được tiến hành.

Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết ​khoảng 0 giờ, ngày 30/1, tại khu vực nuôi trồng thủy sản của Công ty nuôi cấy ngọc trai Taiheiyo Shinju (Nhật Bản) ở khu vực xã Bản Sen (Vân Đồn) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá.

Hàng trăm nghìn mét khối đất đá bất ngờ sạt lở đã vùi lấp toàn bộ khu vực nhà ăn và nhà bảo vệ của Công ty.

​Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở có ba bảo vệ đang làm nhiệm vụ đã bị đất đá vùi lấp, mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy.

Hàng nghìn m3 đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp 3 người
 Hiện trường vụ việc

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Đình (SN1950) và Nguyễn Văn Nguyện (SN1983, cùng quê quán Nam Định); Phạm Văn Đôn (SN1996, quê quán xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).

​Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV); UBND huyện Vân Đồn và lực lượng công an, biên phòng điều động phương tiện, máy móc và nhân lực đến hiện trường, lập phương án và tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn đang kịp thời triển khai công tác ứng cứu, tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục sự cố vụ sạt lở. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo nhận định ban đầu, một số chuyên gia cho biết đây là hiện tượng sạt lở núi đá tự nhiên.

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường
Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường
(Xã hội) - (Phunutoday) - Miền Bắc vừa trải qua đợt "siêu rét", nhiệt độ hôm nay đã tăng lên. Tuy nhiên, trời còn mưa ở nhiều nơi, chuẩn bị đón đợt rét tiếp theo đêm mai.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn