Tai nạn kinh hoàng: Xe khách lao vào vách núi 42 người thương vong

( PHUNUTODAY ) - Khi chiếc xe khách vừa rời tượng đài Thánh Gióng di chuyển về hướng trung tâm huyện Sóc Sơn, Hà Nội thì bất ngờ mất lái đâm vào vách núi.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 9g30 sáng 5/2, một xe khách Thái Bình vừa rời tượng đài Thánh Gióng di chuyển về hướng trung tâm huyện Sóc Sơn, Hà Nội thì bất ngờ mất lái đâm vào vách núi.

Cú đâm khiến phần đầu và kính xe hư hỏng nặng. Đoạn đường lên tượng đài Thánh Gióng bị ùn tắc kéo dài.

tai nan kinh hoang 2 - ph

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 5/2, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Đỗ Thu Nga - chánh Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội - cho biết sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo UBND huyện đã có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo Pháp luật TP.HCM, hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn và bệnh viện Bắc Thăng Long, 38 người bị thương nhẹ được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Danh tính nạn nhân tử vong là chị Đoàn Thị N. (39 tuổi), 3 người bị thương nặng gồm: bà Nguyễn Thị X. (71 tuổi), chị Vũ Thị D. (42 tuổi) và cháu Vũ Văn N. (4 tuổi).

tai nan kinh hoang 1 - ph

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng và 38 người thương nhẹ.

 Theo lời khai của lái xe, nguyên nhân vụ tai nạn do chiếc xe bị mất phanh.

Hiện tại, UBND huyện Sóc Sơn đã hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn