Tài xế xe ôm bị cướp đâm, bò ra quốc lộ kêu cứu

( PHUNUTODAY ) - Người đàn ông trung tuổi bò ra quốc lộ, trên người có bốn vết đâm, cho biết đang chạy xe ôm, bị cướp giữa đồng rồi ngất xỉu.

Sáng 5-7, Công an xã Diễn Bình (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Diễn Châu xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một người đi xe ôm bị đâm trọng thương và bị cướp xe máy.

bac-xe-om-bi-cuop

 Nạn nhân người đầm đìa máu cố lết ra quốc lộ kêu cứu (ảnh người dân cung cấp)

Khoảng 16 giờ chiều 4-7, người dân phát hiện một người đàn ông bị thương rất nặng, bò lết từ cách đồng ra quốc lộ 7A (đoạn qua xã Diễn Bình) kêu cứu.

Người này chỉ nói được là làm nghề xe ôm, bị cướp đâm và cướp mất xe máy, rồi ngất xỉu. Người dân đã báo sự việc lên Công an xã Diễn Bình và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Trần Văn Diên, Trưởng Công an xã Diễn Bình, cho biết người đi xe ôm là đàn ông trung tuổi, bị đâm bốn nhát và mất máu nhiều. Khu vực xảy ra vụ đâm ở giữa cánh đồng, cách xa nhà dân.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đang xác minh danh tính nạn nhân và tiếp tục điều tra.

Cách đây khoảng 1 tháng, một tài xế taxi bị cướp đâm vẫn cố lái xe vào bệnh viện trước khi hôn mê.

Vụ cướp táo tợn xảy ra vào đêm 8.6 tại đường Nguyễn Hiền, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, vào thời điểm này, xe taxi mang BKS 60A-212.57 do tài xế Đỗ Hoàng Tuấn (35 tuổi) điều khiển đến ngã sáu An Phú (thị xã Thuận An) đón khách.

Tại đây, tài xế Tuấn nhận chở 1 nam thanh niên, người này yêu anh Tuấn chở đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường và dừng ở những điểm khác nhau. Khi di chuyển đến đường Nguyễn Hiền (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) vị khách này "hiện nguyên hình" là tên cướp hung tợn khi móc con dao dài khoảng 30cm đe dọa và yêu cầu anh Tuấn đưa tiền.

Anh Tuấn không đồng ý, tên cướp này điên cuồng vung dao đâm nhiều nhát khiến tài xế taxi trọng thương. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bị đâm nhiều nhát, anh Tuấn cố gắng điều khiển xe về Bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu. Do mất máu và thương tích nặng, anh Tuấn bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu nên được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ, truy bắt tên cướp táo tợn này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn