Táo tợn dùng gậy đánh phụ nữ bất tỉnh rồi cướp xe máy

( PHUNUTODAY ) - Hai đối tượng sau khi dùng gậy gỗ đánh nạn nhân bất tỉnh đã cướp chiếc xe tay ga, trên đường tẩu thoát đã bị cảnh sát giao thông khống chế.

Đêm 6/5, chị Nguyễn Thị Kim Thùy (SN 1996) điều khiển xe tay ga hiệu AirBlade, mang BKS: 59H1 – 522.52, đi chơi về dựng xe trước nhà ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân để mở cửa. Lúc này, có 2 thanh niên đi cùng xe máy hiệu Wave, từ phía sau dùng gậy gỗ đánh vào đầu khiến mũ bảo hiểm chị Thùy bị vỡ, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu và bàn tay trái, rồi cướp xe nạn nhân bỏ trốn.

l34

 Hai tên cướp xe máy bị bắt giữ. Ảnh nguồn: Internet.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng PC67, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động do Thiếu tá Đoàn Hồng Tín làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát trên đường thì nhận được tin báo một vụ cướp xe gắn máy BKS 59H1-522.52 xảy ra ở quận Bình Tân, các đối tượng đang di chuyển về khu vực tổ công tác đang tuần tra nên Thiếu tá Tín yêu cầu các thành viên trong tổ chú ý quan sát các phương tiện có đặc điểm được báo.

Khoảng 3h20’ tổ tuần tra phát hiện chiếc xe tay ga như được thông báo do hai thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt hướng về đường Hồng Bàng nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Hai thanh niên đi trên xe giải vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi hỏi đến giấy tờ xe thì nhanh chóng biến sắc mặt. Tổ tuần tra lập tức khống chế 2 thanh niên trên đưa về công an phường 7, quận 11.

Tại cơ quan Công an, 2 tên cướp được làm rõ là Lâm Văn Ngoãn (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau) và Trần Quang Trung (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Hiện, hai đối tượng đã được bàn giao cho  Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân để xử lý theo pháp luật.
 



Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn