Taxi tông vào xe máy, kéo lê cụ già 60 tuổi hơn 10m

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do hoảng loạn, lái xe taxi không làm chủ được tay lái nên đã phi xe lên bậc thang hành lang tòa nhà Pacific, kéo lê ông cụ khoảng 10m.

Vào khoảng 10h ngày 18/4, trên đường Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến một ông cụ bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, một ông cụ khoảng 60 tuổi, điều khiển xe máy Wave màu đen, mang biển kiểm soát 29F1 078.40, đang lưu thông trên đường Phan Bội Châu, cạnh tòa nhà Pacific, thì bị một chiếc taxi mang BKS 29A 824.31, đi phía sau tông vào. Cú tông mạnh khiến ông cụ văng xuống đất, cuốn vào gầm xe taxi. Do hoảng loạn, lái xe taxi không làm chủ được tay lái nên đã phi xe lên bậc thang hành lang tòa nhà Pacific, kéo lê ông cụ khoảng 10m.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Ngay sau đó, lái xe xuống xe, bế ông cụ đang nằm dưới đường lên và kêu mọi người gọi giúp xe taxi đưa ông cụ đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc taxi bị hư hại nhẹ, vẫn nằm chênh vênh trên bậc thang hành lang tòa nhà Pacific. Chiếc xe máy của ông cụ được người dân dựng lên vỉa hè, bên dưới lòng đường mũ của nạn nhân bị vỡ tan tành.

Chiếc xe taxi nằm chênh vênh trên bậc thang hành lang tòa nhà Pacific.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân là ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1951, trú tại 218/64, Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lái xe taxi là Đỗ Văn Viễn, sinh năm 1973, quê ở Văn Lâm, Hưng Yên, là nhân viên lái xe của hãng taxi Thiên Nga.

Hiện vụ việc đang được Cảnh sát giao thông Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, cũng trong sáng nay, một vụ tai nan giao thông tương tự đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Vào khoảng 6h15, chiếc xe buýt của Công ty cổ phần vận tải ô tô Thanh Hóa mang BKS 36N-1817 đi từ hướng xã Đông Cương lên thành phố Thanh Hóa.

Khi xe đang đi trên đường Bà Triệu, phường Đông Thọ thì bất ngờ mất lái lao lên tông trực diện vào chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển mang BKS 36L5-6965 và một chiếc xe đạp do một phụ nữ điều khiển, chạy cùng chiều ở phía trước. Sau đó, chiếc xe buýt tiếp tục lao vào một cây xanh ven đường rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã làm người đi xe máy (chưa rõ danh tính) và người đi xe đạp là bà Lê Thị Thắng (khoảng 50 tuổi, ngụ xã Đông Cương, TP Thanh Hóa) tử vong tại chỗ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn