Thời tiết ngày 19/11/2022: Hà Nội trời trở lạnh, có sương mù, TP HCM chiều tối có mưa

( PHUNUTODAY ) - Dự báo thời tiết ngày 19/11/2022 mưa hay nắng?

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/11

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 19/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày 19/11 như sau:

download (3)

Ban ngày

- Sáng sớm 19/11 thời tiết Hà Nội nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ; trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng; tuy nhiên buổi chiều trời mát mẻ và có nắng ấm hơn.

- Nhiệt độ nằm trong phạm vi từ 22 đến 30 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến đạt ở mức 76 - 85%; mật độ mây trong khoảng 80 - 95%.

- Hướng gió: Đông đến Đông Bắc đạt vận tốc 11 - 19 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 35 - 41 km/h.

- Trong ngày 19/11, chỉ số tia cực tím (UV) tại Hà Nội có giá trị trong khoảng 1 - 2, mức có nguy cơ gây hại thấp cho cơ thể người.

Ban đêm

- Tối và đêm 19/11, thời tiết Hà Nội chủ yếu có mây, không mưa; trời chuyển lạnh về đêm.

- Nhiệt độ dao động từ 20 đến 21 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến từ mức 79 - 81%; mật độ mây trong khoảng 95 - 99%.

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đến Bắc đạt vận tốc 9 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22 - 30 km/h.

download (4)

Dự báo thời tiết TP HCM ngày 19/11

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 19/11, khu vực TP HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối), ngày nắng.

Dự báo chi tiết về thời tiết TP HCM ngày 19/11 như sau:

Ban ngày

- Trong buổi sáng và chiều 19/11, thời tiết TP HCM nhiều mây và nắng; riêng chiều có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa và to. Trong mưa dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ nằm trong khoảng 30 - 31 độ; độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 78%. Mật độ mây đạt 94%.

- Hướng gió: Tây đến Tây Tây Nam đạt vận tốc 2 - 6 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 9 - 20 km/h.

- Giữa trưa và chiều mai, chỉ số UV tại TP HCM tiếp tục đạt giá trị trung bình đến cao từ 5 đến 7.

Ban đêm

- Tối mai, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Đêm ít mây, không mưa. Trong mưa dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ đêm 19/11 ít thay đổi so với đêm 18/11, tiếp tục duy trì trong khoảng 24 - 25 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến đạt từ mức 92 - 93%; mật độ mây 100%.

- Hướng gió: Tây Nam đến Tây Tây Nam đạt vận tốc 4 - 6 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 11 - 17 km/h.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 19/11

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ngày 19/11, khu vực Đà Nẵng có mây, trời nắng nhẹ, tối và đêm có mưa.

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng như sau:

Ban ngày

- Thời tiết Đà Nẵng sáng 19/11 đôi lúc có mưa, có nơi mưa nhẹ. Chiều nhiều mây, không mưa, trời nắng trở lại.

- Nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng 28 -29 độ. Độ ẩm trung bình đạt từ mức 78 - 81%, mật độ mây phổ biến với mức 94%.

- Hướng gió: Nam đến Đông Đông Bắc đạt vận tốc 11 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 33 km/h.

- Ngày 19/11, chỉ số UV tối đa tại TP Đà Nẵng có thể tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao cho sức khỏe con người (6 - 7) trong khoảng 11 - 14h.

Ban đêm

- Tối và đêm 19/11, khu vực Đà Nẵng chủ yếu có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 - 25 độ, không thay đổi so với đêm trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến từ mức 81 - 82%; mật độ mây đạt 100%.

- Hướng gió: Đông Bắc đạt vận tốc 7 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 33 - 35 km/h.

Thời tiết Tây Nguyên ngày 19/11

Thời tiết tối nay và ngày 19/11 tại khu vực này sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.Thời tiết tối nay và ngày mai 19/11 tại khu vực này sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Theo:  xevathethao.vn copy link