Thông tin mới nhất vụ cháy nhà khiến 3 phụ nữ thương vong

( PHUNUTODAY ) - Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người phụ nữ tử vong, 1 người phụ nữ bị thương vào ngày 28/11 tại quận 9, TP. HCM là do chập điện.

Thông tin từ PCCC quận 9 cho biết, đám cháy bùng phát ngôi nhà được hai đơn vị thuê lại là Công ty Viet Poam (kinh doanh nệm trẻ em) và văn phòng đại diện công ty dược hóa chất Hoàng An ở tầng 2 tại số 1 Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM). Vụ cháy khiến chị Trần Ngọc Bích (47 tuổi) và chị Thái Hiếu Sinh (ngụ quận Thủ Đức) tử vong; chị Phạm Thị Thùy, 29 tuổi, ngụ quận 9 phải nhập viện cấp cứu.

Theo một người dân, vào trước thời điểm xảy ra vụ cháy, có một xe tải vào đưa hàng là nệm mút. Sau đó thì khói lửa bùng lên dữ dội. "Một người phụ nữ chạy ra nhưng người này bị vấp té, khuôn mặt ám khói cháy xém" - người này nói. 

chay-nha phunutoday

 Hỏa hoạn khiến ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn diện tích căn nhà với diện tích khoảng 8 x 15 mét vuông. Do trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao một cách nhanh chóng.

Vào ngày 30/11, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP. HCM cho biết, theo kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người phụ nữ thương vong chiều ngày 28/11 là do chạm, chập điện.

Ban đầu, điện câu mắc tại khu vực đặt máy tính dưới tầng trệt căn nhà bị chạm, chập làm phát sinh hồ quang điện. Lửa sau đó bén vào các vật dụng dễ cháy rồi cháy lớn, bùng phát lên tầng 1 ngôi nhà khiến 2 phụ nữ tử vong là chị Trần Ngọc Bích (47 tuổi) và chị Thái Hiếu Sinh (ngụ quận Thủ Đức); chị Phạm Thị Thùy (29 tuổi, ngụ quận 9) bị bỏng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị Thùy được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng bỏng diện tích 7% đường hô hấp và nhiễm độc khí CO. 

chay-nha1 phunutoday

 Chị Thùy đang điều trị do bị bỏng đường hô hấp và nhiễm độc khí CO - Ảnh A.X

Do bị bỏng đường hô hấp nên chị Thùy bị mất giọng, không nói được. Hiện đang điều trị theo hướng bỏng hô hấp và nhiễm khí độc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link