Thông tin nam thanh niên tỏ tình gây cháy lớn gần Khu đô thị Việt Hưng khiến dư luận xôn xao?

( PHUNUTODAY ) - Tối 29/11, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện nam thanh niên thắp nến tỏ tình bạn gái tại khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) gây cháy lớn khiến cư dân mạng xôn xao.

Tối 29/11, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện nam thanh niên thắp nến tỏ tình bạn gái tại khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) gây cháy lớn. Sau đó, xe cứu hỏa cùng nhiều cảnh sát PCCC phải đến dập lửa.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội như sau: "Thanh niên tỏ tình bạn gái tại khu đô thị Việt Hưng - Long biên - Hà Nội làm cháy cả khu đất trống. Chỉ là vẽ trái tim to quá thôi mà. Xe cứu hỏa vẫn chưa dập được".

nghi van thanh nien to ti

Bài đăng nam thanh niên thắp nến tỏ tình gây cháy làm xôn xao mạng xã hội.

Theo người dân ở gần khu vực, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21h30 tối 29/11. Thời điểm xảy ra cháy, do gió lớn nên ngọn lửa cháy lan nhanh ra khu vực xung quanh.

“Lo sợ đám cháy có thể lan sang khu dân cư gần đó, nên người dân đã gọi điện báo cứu hỏa đến dập lửa. Ít phút sau, xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nỗ lực dập lửa. Sau hơn 1h, đám cháy được dập tắt”, bà Lan, người dân ở gần khu đô thị cho biết.

Ông Phạm Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Giang Biên cho hay, ngay khi nhận được tin báo cháy, 4 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa. Đám cháy được khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại về tài sản, hàng nghìn m2 đất trống đã bị cháy rụi

nghi van thanh nien to ti

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để  dập lửa.

Về thông tin cho rằng nguyên nhân cháy xuất phát từ một một nam thanh niên đã vẽ hình trái tim, châm lửa đốt để tỏ tình bạn gái gây cháy, ông Hiếu nói: “Hiện tại chúng tôi đang điều tra, làm rõ thông tin có phải do nam thanh niên gây cháy hay không. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cụ thể”.

nghi van thanh nien to ti

Sau vụ cháy hàng nghìn m2 đất trống đã bị cháy rụi (nguồn: Kênh 14).

Trước thông tin trên người dân lại sống tại khu vực gần đây cho hay, khu vực bãi cỏ lau rất hiếm người dân đi vào hằng ngày vì rất rậm rạp, cỏ mọc cao gần 1m, tốt um tùm nên việc đêm tối ai vào đó là không thể xảy ra. Rất có thể vụ hỏa hoạn xảy ra do ai vô tình rơi tàn thuốc hoặc vật liệu cháy gây cháy bãi đất trống.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn