Tin phụ nữ 24/12: "Bố đại gia 9X địu con nhặt rác" bị tố lừa đảo

( PHUNUTODAY ) - Hình ảnh "bố đại gia 9X địu con nhặt rác" dậy sóng dân mạng. Tuy nhiên, bố trẻ vừa bị tố lừa đảo.

"Bố đại gia 9X địu con nhặt rác" bị tố lừa đảo

Hình ảnh ông bố 9X dùng dây thắt lưng đánh đập dã man con gái ruột ngay tại một quán phở nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Dù có một người phụ nữ đã lên tiếng nhắc nhở nhưng ông bố vẫn tiếp tục đánh và chửi tục, thậm chí còn dùng thắt lưng vụt thẳng vào đầu con mình.

Đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ nhiều trên các điễn đàn. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động dã man của ông bố.

tin-phu-nu-2-phunutoday.vn

 Hình ảnh ông bố 9X dùng thắt lưng vụt vào đầu con gái ruột gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Theo tìm hiểu, ông bố đánh con chính là "bố trẻ 9X địu con khoảng 16 tháng tuổi sau lưng đi nhặt rác" giữa đêm đông Hà Nội từng gây xôn xao cách đây không lâu.

Theo thông tin trên Khám Phát, ông bố trẻ này sinh năm 1990, tên thật là Đào Đức Khiêm. Hiện anh đang sống cùng 3 con nhỏ trong phòng trọ phía sau chợ đầu mối Long Biên. Con gái lớn 5 tuổi, con trai thứ 2 năm nay 3 tuổi, bé gái mà anh địu theo đi nhặt phế liệu tên Hân, nay đã tròn 16 tháng tuổi.

Trước đó, hình ảnh ông bố địu con đi nhặt rác mưu sinh qua ngày được chia sẻ rộng rãi trên mạng khiến nhiều người cảm động và mong muốn giúp đỡ, san sẻ bớt phần nào hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc của anh.

Tuy nhiên, ngay sau đó cư dân mạng đã bóc phốt và đưa ra bằng chứng cho rằng khả năng ông bố này giả vờ đáng thương để lợi dụng lòng tốt và sự tử tế của mọi người.

Trên một diễn đàn, một thành viên tự nhận ở gần nhà Khiêm đã lên tiếng tố cáo ban ngày đi đánh lô đề, uống rượu, thậm chí còn sử dụng ma túy đá. Vợ Khiêm cũng không hề bỏ đi như anh đã kể, hai người hiện vẫn thuê nhà trọ sống cùng nhau. "Thực sự chưa bao giờ mình thấy người nào nhiều thủ đoạn như vậy, kể cả là dùng cả con ruột của mình để đánh đổi lấy điều mình cần”, anh nói.

Liên quan tới vụ việc, trao đổi trên Tri Thức Trẻ, Thiếu tá Nguyễn Công Hưng, Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, Khiêm trước đây từng bị người thân bỏ rơi và được môt cặp vợ chồng ở phường Ngọc Thụy nhận về làm con nuôi.

Khiêm là người hay cờ bạc, lô đề, từng có tiền án về về tội trộm cắp và được cơ quan điều tra lưu trữ hồ sơ về tội sử dụng ma túy. “Ông bố trẻ này còn bán đi ngôi nhà của bố mẹ nuôi vào năm 2015. Sau khi bố mất, Khiêm lại bán tiếp căn nhà nhỏ ở tổ 20 rồi đưa vợ con đi lang thang”, thiếu tá Hưng cho biết thêm.

Về thông tin Khiêm nói trước ở nhà biệt thự, đi siêu xe, Thiếu tá Hưng khẳng định: "Không có chuyện đi siêu xe, ngày đốt hơn 10 tỷ, nhà trước của bố mẹ nuôi của Khiêm chỉ là nhà cấp 4 nhưng nay anh ta cũng bán đi rồi".

Trước những bằng chứng của cư dân mạng, nhiều người đã tỏ ra rất thất vọng với ông bố trẻ. Hiện vụ việc đang là tâm điểm thu hút của cư dân mạng.

Mới ra tù, vợ chồng lại đi trộm cắp tài sản

Mới ra tù chưa được bao lâu, vợ chồng Lan lại đi hành nghề trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện phi vụ thì vợ chồng Lan bị bắt giữ.

tin-phu-nu-3-phunutoday.vn

 Đối tượng Phạm Thị Lan. 

Ngày 24/12, Công an Q.Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Lan (SN 1966) và Nguyễn Đình Cường (SN 1969, chồng Lan, cùng trú tại số 15/53/459 Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 20/12, Cường và Lan đi xe máy không có biển số đến trước cửa hàng số 57-59 phố Chùa Bộc tìm kiếm con mồi để trộm cắp tài sản.

Lúc này, khi phát hiện chị P.T.M (SN 1977, quê Thái Bình) đang bất cẩn và không để ý đến mình, Lan liền tiến rồi trộm đi điện thoại Samsung (trị gái khoảng 4 triệu đồng). Khi hành động song, cả 2 định tẩu thoát thì bị lực lượng cảnh sát bắt quả tang.

Cảnh sát cho biết, đối tượng Lan từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự, mới ra tù tháng 9/2016, còn Cường có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 1/2016.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Từ ngày 27/12, Bắc Bộ có nơi rét đậm

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm 26/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 26/12 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 27/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội từ ngày 27/12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Từ gần sáng 27/12, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo, từ ngày 28/12 đến 2/1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nên ở các tỉnh Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt) gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực.

Thời tiết các khu vực đêm 24 ngày 25/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng; riêng phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Vợ không ngại nhận quan hệ bất chính với anh rể chồng

Người vợ thừa nhận có quan hệ bất chính với anh cột chèo của chồng nên bị chồng đâm 4 nhát.

Người chồng đâm vợ là Nguyễn Phúc (48 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Khoảng 20h ngày 20/12, tại căn nhà thuộc KP5, phường Thống Nhất, sau khi ăn cơm tối, Nguyễn Phúc tra hỏi vợ tên Đoàn Thị Ngọc D. (44 tuổi) về nghi vấn ngoại tình.

Sau khi bị chồng hỏi, chị D thừa nhận có quan hệ bất chính với Trần Ngọc T. (anh cột chèo với Phúc). Nghe vậy, Phúc xuống bếp lấy dao kéo chị D. vào phòng ngủ, đè ra nệm rồi dùng dao đâm 4 nhát vào cổ.

Sau khi gây ra vụ việc, Phúc tưởng nạn nhân đã chết nên đến Công an phường Thống Nhất đầu thú. Người dân đã đưa chị D. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Còn nhớ trước đó tại Ba Vì cũng xảy ra trường hợp chồng về trong đêm, thấy vợ ngủ cùng anh cai thầu nên ra tay giết hại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 20/10, Hà Xuân Hoa (46 tuổi, thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội) từ Trung Quốc trở về sau một thời gian làm ăn.

Khi về đến nhà, Hoa bàng hoàng phát hiện vợ mình là chị Nguyễn Thị Liễu (32 tuổi) và ông Đỗ Tất Thắng (46 tuổi, trú cùng địa phương) đang trên giường ngủ của 2 vợ chồng.

Chứng kiến cảnh tượng trên, quá bực tức anh Hoa đã lấy dao lao vào chém anh Thắng trọng thương tại giường ngủ. Còn chị Liễu cũng bị chồng chém đứt 1 ngón tay nhưng đã may mắn chạy thoát và đi báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phú Cường đã nhanh chóng có mặt tai hiện trường đưa cả 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong vào sáng 21/10.

Hải Dương: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ

Công an Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ, nghi tự tử.

tu-tu-1-phunutoday.vn

  Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc trên. Ảnh Hải Ninh.

Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 14h hơn ngày 22/12/2016, tại nhà nghỉ Thanh Tùng (khu 4, phương Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nhân viên đang làm việc tại đây phát hiện một người phụ nữ thuê phòng tử vong trên giường.

Trước đó, người phụ nữ này đến thuê phòng tại nhà nghỉ Thanh Tùng từ tối ngày 21/12. Suốt thời gian đến thuê phòng, nhân viên nhà nghỉ không thấy người phụ nữ này ra khỏi phòng cho đến khi phát hiện sự việc trên.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Bình và Công an TP Hải Dương cùng các cơ quan chức năng liên quan đã đến hiện trường vụ việc để điều tra làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Vũ K.A (SN 1986, trú tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Khám nghiệm hiện trường cho thấy, tại phòng nghỉ nơi chị K.A tử vong có nhiều vỉ, hộp thuốc cùng một tờ giấy ghi lại số điện thoại của người nhà nạn nhân.

Lãnh đạo UBND xã Tiên Động xác nhận chị Vũ K. A là người địa phương, kết hôn với một người trên Hà Nội và có 2 con nhỏ. Thời gian qua, hai vợ chồng chị K.A sinh sống tại miền Nam. Mới đây, chị K.A từ miền Nam về quê và có điện cho người nhà ra sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) đón. Tuy nhiên, khi xuống máy bay, chị K.A bắt xe về Thành phố Hải Dương và thuê tại nhà nghỉ Thanh Tùng. Sau đó xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Theo các cơ quan chức năng cho biết, trước khi xảy ra sự việc trên, chị Vũ K.A có biểu hiện bị mắc bệnh trầm cảm.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn