Trong vụ hành hung, gây rối trật tự xảy ra tại một quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng. Kết quả điều tra xác định Thiên là người chỉ đạo Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) tấn công anh N.M.Đ (SN 1997), nhân viên của quán, sau khi anh Đ. nhắc nhở nhóm khách không hút thuốc. Vũ sau đó đã tát và đấm vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống sàn.
Từ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Đến ngày 4/12/2025, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên với cùng tội danh.
Trao đổi với báo Dân Trí, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: dù Thiên không trực tiếp đánh anh Đ., nhưng việc chỉ đạo Vũ tấn công nhân viên quán khiến trật tự công cộng bị xáo trộn là đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Thiên với vai trò đồng phạm.
Về chế tài, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 quy định hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 5–50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nếu hành vi rơi vào các tình tiết tăng nặng như có tổ chức, sử dụng vũ khí hoặc hung khí, gây cản trở hoạt động công cộng, hay xúi giục người khác tham gia gây rối…, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, người phạm tội có thể bị truy cứu với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.
Ngoài ra, Tiến sĩ – luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, trao đổi với báo Tin tức & Dân tộc cho biết: việc nhóm đối tượng hút thuốc lá tại nơi công cộng, trong không gian kín có treo biển cấm hút thuốc, đã vi phạm quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo luật định.