Trả lời "có" với 5 câu hỏi này phụ nữ có nguy cơ vô sinh cao, hãy cẩn trọng

( PHUNUTODAY ) - Nhiều cặp vợ chồng hiện nay đang đối mặt với vấn đề hiếm muộn vô sinh và cảm thấy bế tắc với kế hoạch sinh con. Nếu bạn cũng đang cố gắng thụ thai nhưng không thành công thì hãy kiểm tra ngay mình có những dấu hiệu khó có con không?

Có khí hư bất thường không?

Tình trạng khí hư ra nhiều, có màu vàng, dạng như bã đậu hoặc dạng nước kèm theo ngứa rát, khó chịu vùng âm đạo là những dấu hiệu nhận biết nữ giới có thể mắc các bệnh như viêm cổ tử cung, viêm phần phụ, viêm vùng chậu, viêm âm đạo và một số bệnh tình dục khác.

Do đó, nếu thấy hiện tượng khí hư bất thường, bạn cần đi khám, sàng lọc để chẩn đoán các bệnh có thể gặp phải, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời, hiệu quả, tránh bệnh diễn biến nặng thêm, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh con về sau.

dau-hieu-kho-co-thai-4

Bạn có thường xuyên bị đau vùng chậu?

Nếu bạn bị đau vùng chậu, đặc biệt là khi quan hệ tình dục, đây có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh phụ khoa điển hình như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, viêm vùng chậu, tắc nghẽn ống dẫn trứng… Hầu hết những bệnh lý này đều gây cản trở nghiêm trọng đối với quá trình thụ thai, khiến phụ nữ khó mang thai hoặc thậm chí vô sinh. Nếu có triệu chứng này, không nên chần chừ trong việc đi khám phụ khoa để được điều trị càng sớm càng tốt.

Rối loạn kinh nguyệt?

Thực tế, rối loạn kinh nguyệt là hiện tượng không hiếm gặp ở các chị em trong độ tuổi sinh sản. Rối loạn kinh nguyệt không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của phụ nữ mà còn làm tăng nguy cơ hiếm muộn – vô sinh.

Rối loạn kinh nguyệt có nhiều triệu chứng khác nhau như kinh mau, kinh thưa, trễ kinh, thiểu kinh, rong kinh, băng kinh, vô kinh, thống kinh.

Rối loạn kinh nguyệt là biểu hiện cho rối loạn khả năng rụng trứng. Nếu trứng không rụng đều đặn và đúng thời điểm hàng tháng, mọi nỗ lực để mang thai của các cặp vợ chồng sẽ khó khăn gấp nhiều lần vì họ sẽ không thể tính toán chính xác được đâu là ngày rụng trứng để giao hợp đúng thời điểm.

Empty

Mất cân bằng nội tiết

Hóc môn điều tiết hệ thống sinh sản của cơ thể xảy ra sự mất cân bằng nội tiết có thể dẫn đến nguy cơ vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới. Hiện tượng vượt quá kích tố nam ở chị em phụ nữ sẽ gây ra hội chứng buồng trứng đa năng. Đây cũng là nguyên nhân gây vô sinh nữ giới hàng đầu hiện nay.

Độ tuổi của bạn đã qua 35?

Mặc dù tuổi tác của chị em không phải là nguyên nhân chính gây hiếm muộn hoặc vô sinh thế nhưng khi bạn càng lớn tuổi thì cơ hội thụ thai sẽ càng giảm xuống.

Theo các chuyên gia, phụ nữ từ 35 đến 40 tuổi có thể mất đi 15% cơ hội sinh con mỗi năm, chưa bao gồm những biến chứng khi mang thai và sinh con. Điều này cho thấy tuổi tác luôn là một trong những dấu hiệu khó có thai bạn nên đặc biệt quan tâm để có kế hoạch sinh con phù hợp và đảm bảo em bé sinh ra được khỏe mạnh.

Nếu bạn đang cố gắng mang thai nhưng chưa thành công, hãy quan tâm hơn đến các dấu hiệu khó có thai như kinh nguyệt không đều, đau vùng chậu, viêm nhiễm âm đạo… Nếu bạn phát hiện những triệu chứng bất thường liên quan đến sức khỏe sinh sản thì cần đi khám càng sớm càng tốt để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn biện pháp cải thiện hoặc phương pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link