Người không tiêm vaccine nguy cơ tái nhiễm cao gấp 5 lần so với người đã tiêm phòng Covid -19

( PHUNUTODAY ) - Mới đây CDC của Mỹ đã đưa ra kết quả nghiên cứu cho thấy những người chưa tiêm phòng vaccine có nguy cơ lây nhiễm Covid -19 cao gấp 5 lần so với người tiêm đủ 2 mũi.

Theo nghiên cứu của CDC Mỹ cho biết những người từng mắc Covid-19 và chưa tiêm vaccine có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 5 lần so với người đã tiêm cả hai liều Pfizer hoặc Moderna.

Chia sẻ của TS. BS Rochelle P. Walensky - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết: "Chúng ta đã có thêm bằng chứng khẳng định tầm quan trọng của vaccine, ngay cả khi đã bị nhiễm nCoV trước đó".

Khi Mỹ ban hành quy định bắt buộc tiêm chủng, câu hỏi đặt ra là người từng nhiễm nCoV có nhất thiết phải tiêm vaccine hay không. Các nhà khoa học kêu gọi người từng mắc Covid-19 tiêm vaccine, lưu ý rằng độ bền của miễn dịch tự nhiên phụ thuộc nhiều vào tuổi tác và tình trạng sức khỏe, cũng như mức độ nghiêm trọng khi mắc bệnh.

CDC của Mỹ đã kiểm tra dữ liệu của khoảng 7.000 người nhập viện trong năm nay tại 9 bang và xem xét số ca nhiễm nCoV. Và kết quả cho thấy rằng tỷ lệ dương tính ở bệnh nhân từng mắc Covid-19 chưa tiêm chủng, cao hơn so với người đã tiêm chủng.

Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo có một số lỗ hổng nhất định trong dữ liệu bệnh nhân mà họ khảo sát. Ví dụ nghiên cứu không xét đến những trường hợp dương tính chưa nhập viện với mức độ triệu chứng khác nhau và người đã tiêm chủng từng nhiễm nCoV trước đó.

105benh-nhan-covid-nang

Ngoài ra, nghiên cứu còn dựa trên các dữ liệu liên quan khác như tuổi tác và mức độ lây nhiễm ở các khu vực khác nhau của nước Mỹ, các nhà khoa học đã ước tính ra rằng nguy cơ tái mắc bệnh ở nhóm chưa được tiêm phòng thậm chí còn cao hơn so với tỷ lệ nêu trên.

Nhìn chung, theo nhà khoa học, các nghiên cứu về vấn đề này cho kết luận trái ngược nhau. Song giới chuyên gia rút ra được một mô hình chung: tiêm hai liều vaccine mRNA tạo ra lượng kháng thể đáng tin cậy hơn nhiễm nCoV. Song các kháng thể từ mắc bệnh tự nhiên đa dạng hơn, có khả năng cao chống biến chủng.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia con người không nên quá phụ thuộc vào miễn dịch tự nhiên, bởi nó rất nguy hiểm và không hề chắc chắn. Không phải ai cũng sống sót sau nhiễm Covid -19, rất nhiều người đã tử vong vì phản ứng miễn dịch quá mạnh mẽ (bão cytokine). Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình cách tốt nhất là tiêm chủng và tuân thủ 5K như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách, không tiếp xúc đông người nếu không quá cần thiết...

Theo:  khoevadep.com.vn copy link