Vì sao sau khi được thị tẩm, phi tần nào cũng cần có người dìu về cung?

10:00, Thứ ba 06/08/2024

( PHUNUTODAY ) - Việc có người dìu về cung thể hiện đẳng cấp, địa vị của phi tần đó trong cung cấm.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao các phi tần Trung Quốc thời xưa lại luôn cần người dìu khi đi bộ? Hành động này không chỉ đơn thuần là để tạo vẻ uy nghiêm, mà còn có nhiều lý do thú vị đằng sau.

Trong các bộ phim cung đấu về triều đại nhà Thanh gần đây, chúng ta có thể thấy các phi tần trong cung thường cần có người hầu dìu đỡ khi di chuyển. Vậy lý do đằng sau việc này là gì?

Vì sao phi tần cần người dìu về cung sau khi được thị tẩm?

Dù sau khi được hoàng đế thị tẩm, các phi tần cũng cần có người dìu về cung. Điều này không phải vì họ nhận được sự sủng ái đặc biệt từ vua mà là do quy định nghiêm ngặt trong cung. Việc ngủ nghỉ của các phi tần được quản lý rất chặt chẽ để không gây quá sức cho hoàng đế.

Trên thực tế, trong xã hội phong kiến Trung Quốc, sự phân biệt giai cấp thể hiện rất rõ ràng. Việc các phi tần được người hầu dìu đỡ khi đi lại là một phần của nghi lễ và biểu thị địa vị của họ. Hành động này không phải là thường lệ mà chỉ xuất hiện khi ra ngoài, nhằm khẳng định sự khác biệt về mặt lễ nghi và địa vị của họ.

Dù sau khi được hoàng đế thị tẩm, các phi tần cũng cần có người dìu về cung.

Dù sau khi được hoàng đế thị tẩm, các phi tần cũng cần có người dìu về cung.

Thêm vào đó, phụ nữ quý tộc thời phong kiến thường phải bó chân, điều này khiến việc di chuyển trở nên bất tiện và dễ bị ngã. Do đó, các phi tần thường có người hầu giúp đỡ khi đi lại. Đôi chân bó nhỏ của họ không chỉ khiến việc di chuyển khó khăn mà còn hạn chế khả năng làm việc nặng. Các phi tần cao quý khi vào cung thường không bao giờ rời khỏi Tử Cấm Thành, và vì thế, mỗi khi ra khỏi điện, họ sẽ cần thái giám hoặc cung nữ dìu đỡ để thuận tiện hơn.

Trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, bàn chân nhỏ được coi là đẹp, điều này dẫn đến việc nhiều phi tần hạn chế di chuyển để giữ cho đôi chân của họ luôn nhỏ nhắn. Khi đã vào cung, họ không thể đi lại tự do như ở ngoài dân gian, và khi ra ngoài, các phi tần thường có tùy tùng đi theo để hỗ trợ và thể hiện sự tôn quý của họ.

Trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, bàn chân nhỏ được coi là đẹp, điều này dẫn đến việc nhiều phi tần hạn chế di chuyển để giữ cho đôi chân của họ luôn nhỏ nhắn.

Trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, bàn chân nhỏ được coi là đẹp, điều này dẫn đến việc nhiều phi tần hạn chế di chuyển để giữ cho đôi chân của họ luôn nhỏ nhắn.

Giày của các phi tần thời xưa cũng khác biệt so với giày hiện đại. Ngày nay, giày cao gót thiết kế tiện lợi cho việc đứng vững và di chuyển mà không cần sự trợ giúp. Tuy nhiên, giày của các phi tần nhà Thanh là loại giày hoa bồn để với gót ở giữa, rất khó giữ thăng bằng và dễ bị vấp ngã. Do đó, phi tần cần có người dìu đỡ để tránh nguy cơ ngã.

Bên cạnh các lý do trên, còn có lý giải rằng trong cung đình, việc di chuyển cũng phải tuân theo nhiều nghi lễ để thể hiện sự quý tộc và phân biệt với dân thường. Các quy tắc ứng xử trong cung bao gồm cả cách đi lại, và việc có người dìu giúp các phi tần thể hiện khí chất đoan trang và thục nữ.

Sự nhẹ nhàng và cần có người dìu dắt của các cung tần mỹ nữ cũng nhằm gây ấn tượng với hoàng đế, vì quan niệm cho rằng vua thích vẻ đẹp yếu đuối. Vì vậy, phong cách di chuyển nhiều lễ nghĩa của họ là một phần trong việc thể hiện sự yêu thích của hoàng đế.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang