Đại dịch Ebola: "Nạn nhân số 0" đang đe dọa thế giới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mới đây, các nhà nghiên cứu đã tìm được nạn nhân số 0, người phát tán nguồn virus Ebola nguy hiểm của đại dịch đang đe dọa toàn thế giới.

Đã từng nhiều lần xuất hiện nhưng chưa bao giờ Ebola lại trở thành một đại dịch nguy hiểm như hiện nay, nguyên nhân ban đầu có thể là vì điểm phát bệnh nằm ở ngã 3 biên giới của Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Các nhà nghiên cứu khi truy tìm tung tích của đại dịch cho rằng họ đã tìm được nạn nhân số 0 - người đầu tiên nhiễm Ebola lần này, đó là một cậu bé 2 tuổi đã qua đời vào ngày 6/12/2013. Nơi nạn nhân sinh sống là một ngôi làng nhỏ có tên Guéckédou ở Đông Nam Guinea.

Mô tả ảnh.
Những thi thể nạn nhân Ebola cần được xử lý hết sức vệ sinh để tránh lây lan mầm bệnh. 

Đây được xem là điểm nằm trên ngã 3 biên giới của các nước Guinea, Sierra Leone và Liberia và cả 3 quốc gia này đang là những điểm nóng nhất với đại dịch Ebola.

Các nhà khoa học tin rằng, căn bệnh nguy hiểm này đã xuất phát từ làng Guéckédou, nơi có thể dễ dàng di chuyển giữa 3 quốc gia Tây Phi. Tính đến ngày 10/8, đã có 1.779 trường hợp nhiễm virus Ebola và trong số đó có 961 người đã chết.

Trở lại làng Guéckédou, 1 tuần sau cái chết của cậu bé 2 tuổi, mẹ của em đã qua đời và sau đó đến lượt bà ngoại. Thời điểm đó, các bác sĩ địa phương không ghi nhận đây là trường hợp nhiễm Ebola, tuy nhiên với các biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy và sốt, các nhà khoa học tin rằng đây chính là điểm khởi đầu của đại dịch.

Hiện nay, các cơ quan chức năng chưa thể xác minh được nguyên nhân nhiễm bệnh của nạn nhân số 0, các khả năng đã được đưa ra như ăn phải hoa quả nhiễm khuẩn hoặc lây lan qua động vật nhưng chưa thể xác định cụ thể.

Mô tả ảnh.
Các nhân viên y tế chuẩn bị trước khi tiếp xúc với người bệnh nhiễm Ebola.

Không dừng lại ở gia đình xấu số, trong đám tang của bà cậu bé, nhiều người đến đưa tang đã chạm vào thi thể và 2 trong số họ đã đem virus ra khỏi làng Guéckédou về nơi mình sinh sống. Sau đó những người này và người thân của họ đã bị virus tấn công và thiệt mạng trong khi mầm bệnh tiếp tục lây lan ra các khu vực khác.

Hiện nay, sự bùng phát đã được cho là nằm ngoài tầm kiểm soát và các quan chức y tế cho rằng số người chết trong dịch Ebola lần này sẽ lớn hơn tất cả các lần trước cộng lại.

Tổ chức Y tế thế giới - WHO cho rằng họ cần thêm hàng ngàn nhân viên để tiếp tục quá trình điều trị và khống chế dịch lây lân. Đến nay, đã có 80 nhân viên y tế chết vì Ebola trong số 145 người bị nhiễm. 

Trong một diễn biến khác, đại dịch Ebola đang có nguy cơ tiến gần hơn tới Việt Nam khi Philippines đã công bố những trường hợp đầu tiên bị nghi nhiễm virus Ebola. Theo các quan chức y tế nước này, 7 công nhân từ Siera Leone trở về Philippines đã xuất hiện những triệu chứng tương tự với người nhiễm virus Ebola. Sau một thời gian kiểm soát, 7 người thuộc diện nghi vấn đã có kết quả âm tính với virus Ebola.

Virus gây bệnh sốt xuất huyết Ebola có nguy cơ lan rộng từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trước nguy cơ virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam chủ yếu thông qua con đường nhập cảnh, Việt Nam đã nâng cấp độ cảnh báo với dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn