Miền Bắc rét đậm từ ngày 26/11

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tại khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ lui về mức 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức 17-18 độ C do từ 26/11.

Miền Bắc rét đậm từ 26/11

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 4h30p sáng nay 24-11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tình trạng miền Bắc nắng nóng như mùa hè dù đã vào cuối tháng 11 chỉ duy trì khoảng 2-3 ngày nữa. 

Nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh xuống còn 18 độ C
Ảnh minh họa

Trong ngày 25-11, khối không khí lạnh mạnh di chuyển tràn đến Bắc Bộ. Sau đó nó tiếp tục được bổ sung vào ngày 28 với cường độ được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa tới nay.

Không khí lạnh mang theo mưa, đẩy nền nhiệt Bắc Bộ từ ngày 25 giảm mạnh, mức thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 18 độ C, vùng núi dưới 16 độ C. Trong ngày nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm còn dưới 23 độ C, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể xuống dưới 13 độ C, trời rét đậm.

Tại Hà Nội, từ ngày 25 trời sẽ chuyển lạnh và đến đêm sẽ chuyển rét. Đợt rét này kéo dài đến hết tháng 11. Không chỉ tác động đến miền Bắc, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Trung.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 23-25, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, riêng ngày 25 có mưa rải rác. Gió nhẹ. Từ ngày 26-28, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét trong ngày 26 và 27. Ngày 29 và 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rải rác. Trời rét.

Từ 1-1-2016: Phải hỏi ý kiến con khi thay đổi tên họ cho con
Từ 1-1-2016: Phải hỏi ý kiến con khi thay đổi tên họ cho con
(Xã hội) - (Phunutoday) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn