Những sai lầm và cách khắc phục khi tổ chức tiệc cưới vào mùa mưa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cô dâu chú rể tổ chức tiệc cưới vào mùa mưa cần chú ý rất nhiều đến yếu tố thời tiết để lựa chọn địa điểm, khách mời hợp lý nhất.

Những sai lầm khi tổ chức tiệc cưới vào mùa mưa

Chỉ xem ngày giờ tốt mà không xem thời tiết

Từ xưa đến nay theo phong tục phương Đông cô dâu chủ rể trước khi bàn tính đến lễ cưới phải được hai bên gia đình đồng ý và chọn ngày lành tháng tốt. Tuy nhiên, rất nhiều gia đình chỉ quan tâm đến việc chọn ngày lành tháng tốt mà quên đi yếu tố thời tiết. Để tránh những bất lợi cho tiệc cưới bạn nên chú ý đến vấn đề thời tiết hơn.

me
Để tránh những bất lợi cho tiệc cưới bạn nên chú ý đến vấn đề thời tiết hơn.

Bạn có thể căn cứ vào những kinh nghiệm thời tiết bao năm của ông cha để lại và tránh cưới vào những ngày mưa rả rích. Cả cô dâu chú rể lẫn khách mời đều không muốn áo quần phải lấm lem vì mưa bẩn. Vì vậy hãy cố gắng cưới vào khoảng thời gian đẹp để không khỏi nuối tiếc vì trời mưa quá to không được thỏa thích chụp ảnh, không được diện những bộ váy dài thướt tha, và gương mặt xinh xắn được trang điểm kỹ lưỡng trở nên nhòe nhoẹt.

Đặt tiệc cưới ngoài trời

me
Cưới ngoài trời không những thể hiện được phong cách của cô dâu chú rể mà còn tạo điều kiện tốt để khách mời có được khoảng không gian rộng, thoải mái, tự do và mới lạ.

Những năm gần đây cô dâu chú rể không còn hứng thú với tiệc cưới trong nhà nữa, vì thế phong cách cưới ngoài trời dường như được lên ngôi. Cưới ngoài trời không những thể hiện được phong cách của cô dâu chú rể mà còn tạo điều kiện tốt để khách mời có được khoảng không gian rộng, thoải mái, tự do và mới lạ. Tuy nhiên, cưới ngoài trời lại chỉ phù hợp với những ngày nắng, gió nhẹ. Còn vào mùa mưa cưới ngoài trời lại trở thành một sai lầm lớn. Cô dâu chú rể có thể khiến ngày vui trở nên hỗn loạn nếu tiệc cưới đã được đặt sẵn ngoài trời vào ngày mưa gió.

Lựa chọn váy cưới quá dài

Trang phục và cách trang điểm cũng sẽ bất lợi hơn rất nhiều cho cô dâu nếu tiệc cưới được tổ chức vào mùa mưa. Dù là tiệc cưới trong nhà, hay ngoài trời, tiệc cưới tại nhà hay khách sạn thì trong ngày mưa với cô dâu mặc một chiếc váy cưới dài luê thuê là điều không nên. Vì thế, trong ngày mưa cô dâu chỉ có thể mặc váy cưới ngắn, sự lựa chọn bị thu hẹp lại rất nhiều. Nếu không cẩn thận, gương mặt xinh xắn được trang điểm kỹ lưỡng trở nên nhem nhuốc.

Đặc biệt với những đám cưới tổ chức ở nhà hàng, khách sạn khi gửi thiệp mời cưới cô dâu chú rể không nghĩ tới việc điểm danh khách mời. Bởi mùa mưa sẽ khiến rất nhiều khách mời ở xa ngại đến và chỉ gửi quà, và tiền mừng đến cho cô dâu chú rể.

Không kiểm soát chặt khách mời

Nếu tiệc cưới diễn ra trong mùa mưa, tốt nhất khi mời cưới bạn nên hỏi thêm khách mời một câu “cô chú, anh chị, bạn chắc chắn sẽ đến chứ. Cháu/em đặt bàn ở nhà hàng rồi, nhất định cô chú, anh chị, bạn… phải đến chúc phúc mình đó”, sau đó kết thúc bằng một nụ cười thật tươi. Chắc chắn khách mời sẽ không trách cứ câu hỏi của bạn đâu. Bởi ai cũng biết, một bàn tiệc cưới trong khách sạn, nhà hàng có giá chi phí rất cao, nên nếu ai đó không chắc chắn đi họ sẽ tìm một lý do để từ chối. Lúc ấy, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn về số lượng khách mời. Chỉ mất thêm một câu nói nhưng bạn đã tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn.

5 nên khi tổ chức tiệc cưới vào mùa mưa 

Nên đãi tiệc cưới tại nhà hàng
 
Địa điểm tổ chức tiệc cưới vào mùa mưa lý tưởng nhất đó chính là tại nhà hàng. Bạn sẽ không cần lo lắng đến việc những cơn mưa bất chợt có thể ảnh hưởng đến việc đãi tiệc, hoặc việc quan khách cảm thấy lạnh, ướt át do những cơn mưa “làm phiền”. Nếu bạn thích tiệc cưới ngoài trời hay ngoài bãi biển thì cần cân nhắc thật kỹ. Vì cho dù có chuẩn bị bạt che mưa và nhiều ô (dù), thì chắc chắn rằng lễ cưới của bạn cũng sẽ không hoàn hảo khi xuất hiện những cơn mưa.

Nên lựa chọn trang phục đơn giản

me
Trời mưa nên việc di chuyển cũng gặp đôi chút khó khăn. Vì vậy, bạn nên lựa chọn trang phục đơn giản và dễ di chuyển.

Trời mưa nên việc di chuyển cũng gặp đôi chút khó khăn. Vì vậy, bạn nên lựa chọn trang phục đơn giản và dễ di chuyển. Đặc biệt là trong lễ rước dâu thì trang phục không nên quá dài, vì vừa khó di chuyển vừa dễ bị lấm bẩn. Còn trang phục trong lúc đãi tiệc thì còn tùy thuộc vào địa điểm mà bạn tổ chức. Nếu bạn đãi tiệc ngoài trời, thì nên lựa chọn những trang phục đơn giản như váy cưới ngắn cho cô dâu và sơn mi quần âu cho chú rễ. Còn nếu bạn đãi tiệc cưới trong nhà hàng, thì có thể dễ dàng lựa chọn trang phục theo sở thích và phong cách riêng. 

Nên trang điểm làm tóc nhẹ nhàng

Nước mưa có thể khiến tóc của cô dâu bị rối và lớp trang điểm bị loang lỗ không đều màu. Vì vậy, tốt nhất là trong lúc rước dâu hay là đãi tiệc ngoài trời, cô dâu cần trang điểm nhẹ nhàng và chọn lựa kiểu tóc đơn giản. Với cách trang điểm và làm tóc như vậy, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nếu không may bị “hỏng”. Còn khi làm lễ và đãi tiệc tại nhà hàng, thì cách trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng cũng giúp cô dâu gần gũi và hòa đồng với quan khách hơn. Vì bạn biết đấy, khi đi dự tiệc cưới vào mùa mưa mọi người thường không ăn mặc, trang điểm cũng như làm tóc quá cầu kỳ.

Nên chuẩn bị thêm ô dù/ áo mưa/ khăn giấy

Tiệc cưới diễn ra trong mùa mưa gây ra khá nhiều bất tiện đối với việc di chuyển của quan khách. Nên bạn hãy thể hiện sự quan tâm của mình với khách mời bằng cách chuẩn bị thêm khăn giấy, áo mưa, ô dù để quan khách có thể sử dụng nếu cần. Đặc biệt là tiệc cưới tổ chức ngoài trời thì các vật dụng này càng cần thiết. 

Nên chọn menu “no bụng”

Trời mưa khí hậu mát mẻ nên mọi người thường có cảm giác ngon miệng hơn khi ăn và thường uống ít bia, nước ngọt. Thế nên, nếu tổ chức tiệc cưới vào mùa mưa bạn nên chọn một vài món nóng như súp, lẩu, và một đến 2 món có tinh bột như cơm chiên dương châu, cà ri ăn cùng bánh mì để giúp quan khách có thể “no bụng”. Còn đối với món tráng miệng, bạn có thể chọn các món chè nóng, hoặc bánh thì sẽ hấp dẫn hơn là trái cây, rau câu.

Ông chủ Facebook khoe ảnh vợ mang bầu sau 3 lần sảy thai
Ông chủ Facebook khoe ảnh vợ mang bầu sau 3 lần sảy thai
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Người sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla vừa công bố một thông tin vô cùng thú vị, đó là họ sắp có một cô con gái.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn