Thí sinh 60 tuổi vẫn dự thi THPT

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong buổi làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm nay có xuất hiện một thí sinh đã bước sang tuổi 60.

Sáng nay 30/6, 1.004.486 thí sinh trên cả nước tập trung tại các phòng thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015. Trong số hơn 1 triệu thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm nay, có 279.001 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, chiếm gần 28%. Còn lại trên 725.000 thí sinh dự thi với 2 mục đích: xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, chiếm 72%.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành, cụm thi Đại học sư phạm Hà Nội.

Cũng trong sáng nay, các thí sinh sẽ chủ động điều chỉnh những thông tin cá nhân liên quan tới Kỳ thi, nghe lại lần nữa Quy chế thi và nhận thẻ dự thi.

Cả nước có 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì và 61 cụm thi tỉnh do các địa phương chủ trì.

Thí sinh Lê Tuấn Anh làm thủ tục tại phòng thi.

Đặc biệt, tại cụm thi do Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ trì có xuất hiện một thí sinh đã bước sang tuổi 60. Đó là ông Lê Tuấn Anh, thí sinh lớn tuổi nhất, sinh 1955, quê Bà Rịa-Vũng Tàu, gốc Quảng Trị.

Được biết, ông Tuấn Anh đi thi từ 4 giờ sáng. "Tôi đăng kí thi khối C để xét tuyển vào ngành báo chí Trường ĐH KHXH&NV. Sau khi làm thủ tục xong, tôi sẽ nhờ tình nguyện viên liên hệ tìm chỗ trọ", ông Tuấn Anh cho biết.

Trước đó, tại Huế, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2011 cũng từng xuất hiện một thí sinh đã bước sang tuổi 61. Đó là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1950, ngụ khu phố Tây Trì, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Được biết đây là lần thứ 3 ông Minh vào Huế dự thi đại học.

Gần 45.000 sĩ tử dự Kỳ thi ĐH 2015 đầu tiên theo quy chế mới
Gần 45.000 sĩ tử dự Kỳ thi ĐH 2015 đầu tiên theo quy chế mới
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hôm nay, 30/5/2015, 45.000 thí sinh dự thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên sẽ bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn