5 cách làm đẹp bằng bia tại nhà cho làn da đẹp thêm một bậc vừa dễ làm lại vừa hiệu quả

( PHUNUTODAY ) - Bia là thức uống khoái khẩu của đấng mày râu và đồng thời đây cũng được coi là thần dược giúp chị em làm đẹp

Bia phù hợp với mọi loại da từ da thường, da nhờn, da khô đến da nhạy cảm lại  không bắt nắng và không lo đen trở lại. Nhờ các thành phần được lên men mà bia có thể giúp chị em cải thiện làn da ngày một sáng hơn. 

Bia kết hợp nước cốt chanh  

Bia có chứa hàm lượng vitamin B dồi dào và tính kháng khuẩn cao, khi kết hợp cùng chanh sẽ giúp da trắng sáng bật tông nhanh chóng.

lamdepbangbia 1

Chuẩn bị:  

- 3 thìa bia  

- 1 thìa nước cốt chanh.  

Cách thực hiện:

- Thoa đều hỗn hợp bia và nước cốt chanh lên mặt, massage nhẹ nhàng để hỗn hợp này có thể thẩm thấu đều vào da.

- Sau 20 phút thì rửa lại với nước sạch.  

Công thức bia kết hợp khoai tây  

Mặt nạ kết hợp bia và khoai tây sẽ giúp cung cấp độ ẩm, nuôi dưỡng cho làn da mềm mịn và hồng tự nhiên.  

lamdepbangbia 2

Chuẩn bị:  

- Nửa củ khoai tây  

- 3 thìa bia.  

Cách thực hiện:

- Lấy khoai tây luộc chín, bóc vỏ rồi dùng thìa dằm nhuyễn ra trộn đều với ba thìa bia thành hỗn hợp sệt sệt.

- Đắp mặt nạ này lên da trong vòng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. 

- Rửa mặt với nước lạnh để lỗ chân lông được se khít. Mỗi tuần bạn chỉ cần áp dụng phương pháp này 2-3 lần, da bạn sẽ không còn tình trạng khô sần, nứt nẻ.

Công thức bia kết hợp lòng trắng trứng  

Lòng trắng trứng chứa các thành phần tốt cho da như folate, B6, B12,… Kết hợp với bia giúp tăng công dụng làm trắng và chống lão hóa của da.  

Chuẩn bị:  

- 1 lòng trắng trứng  

- 2 thìa bia.  

Cách thực hiện: 

- Đánh bông lòng trắng trứng rồi cho bia vào trộn đều lên thành hỗn hợp đồng nhất.

- Thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ, kết hợp thư giãn trong vòng 30 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Dù là một thức uống nhưng nếu áp dụng thường xuyên ba công thức trên để da luôn khỏe đẹp nhé bạn.  

Theo:  khoevadep.com.vn copy link