5 hối tiếc để đời mà bất kỳ ai bước qua tuổi trung niên cũng muốn “quay ngược thời gian” để làm lại

( PHUNUTODAY ) - Khi đứng trên đỉnh cao mới thấy rất cô đơn. Ta lại tiếc nuối vì đã bỏ qua những người trong cuộc đời mình.

Cưới nhầm người

Khi còn trẻ, hãy xem kỹ mục đích của mình khi quyết định lên xe hoa với ai đó. Đừng kết hôn chỉ vì thấy bạn bè đã có gia đình, vì muốn có chỗ dựa vững chắc hay vì sức ép xã hội. Hãy cưới người mà bạn yêu, người luôn đồng hành cùng bạn.

Bởi lẽ, nếu cưới nhầm người, cưới sai mục đích thì bạn sẽ phải chịu đựng sự lựa chọn đó cho đến hết đời.

Thờ ơ với các mối quan hệ

Khi còn trẻ, chúng ta thường thờ ơ với những người xung quanh, phá hủy đi những mối quan hệ trong tay. Bởi lẽ ta tin rằng sự nghiệp hay một mục tiêu nào đó mà ta theo đuổi quan trọng hơn là những người ta biết.

Nhưng khi đứng trên đỉnh cao mới thấy rất cô đơn. Ta lại tiếc nuối vì đã bỏ qua những người trong cuộc đời mình.

Sợ hãi trước tương lai tươi đẹp

Thỉnh thoảng chính sự thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ khiến chúng ta phạm sai lầm, hoảng sợ trước những viễn cảnh đẹp của cuộc sống. Đó là những mối quan hệ ổn định, một người yêu thương.

Khi nhìn lại, bạn sẽ ước gì mình đã giữ được mối quan hệ.

download (35)

Hủy hoại sức khỏe

Bạn chỉ có một cơ thể duy nhất trong cuộc đời này. Hãy nhớ không phải ai cũng có thứ mà bạn có. Nếu không chú ý tập luyện, thay đổi chế độ ăn uống thì bạn chắc chắn sẽ phải hối hận.

Không nắm lấy cơ hội

Có những người chẳng nhận ra cơ hội trước mắt mình, cứ thế bỏ qua mà không thèm thử một lần. Hãy khai thác mọi cơ hội bạn có từ ngày hôm nay nếu không bạn sẽ phải hối tiếc.

Theo:  xevathethao.vn copy link