6 kiểu trang phục bạn nên tránh xa nếu không muốn tự cộng cho mình thêm vài tuổi

( PHUNUTODAY ) - Khi chọn lựa trang phục, bạn nên tránh một số điều sau vì nó có thể khiến diện mạo già hơn tuổi.

1. Không chú ý vào tỉ lệ trang phục

Nhiều người thích phong cách thoải mái nên thường mặc đồ rộng rãi nhưng thực ra nó rất dễ dìm dáng và nhìn khá luộm thuộm. Thay vào đó, chị em nên chọn các món đồ vừa vặn và chú ý vào tỉ lệ trang phục như quần ống rộng nên mặc cùng áo dáng ôm, quần skinny nên mix với áo dáng rộng, áo choàng dáng rộng nên mặc với set đồ bó…

Empty

2. Kết hợp các phụ kiện quá đồng màu

Việc kết hợp phụ kiện quá đồng màu sẽ làm bạn trông khá sến và còn cộng thêm vài tuổi. Những chiếc màu xanh không phải chỉ mix với đôi giày và chiếc túi màu xanh. Việc này khiến bạn trở nên “đồng bóng”, bạn có thể phối với các phụ kiện có màu trung tính như be, trắng để tôn lên sự nổi bật của váy áo.

Empty

3. Không đeo thắt lưng

Những bộ quần áo rộng thùng thình khiến bạn trông rất lôi thôi và vóc dáng như mập hơn nên cần một vài chiếc thắt lưng tối giản trong tủ đồ như màu đen, màu nâu. Chúng sẽ tạo điểm nhấn vào vòng 2 và giúp bạn trông tươi trẻ, thon gọn hơn. Tuy nhiên nên chọn các loại bản vừa thôi nhé, việc dùng bản lớn khi mix với đầm chỉ nên là khi bạn tham gia tiệc, sự kiện. 

Empty

4. Lúc nào cũng diện đồ retro

Mặc quá nhiều kiểu đồ này sẽ khiến phái đẹp trông rất lỗi thời và già trước tuổi. Hãy chọn những item cơ bản của thời hiện đại như quần jean hơi bó cạp cao, áo sơ mi đơn giản, giày cao gót mũi nhọc hay mặc các kiểu trang phục như đầm chữ A, đầm bút chì, đầm cocktail..

Empty

5. Mặc đồ quá lòe loẹt

Những món đồ lòe loẹt về màu sắc và họa tiết sẽ khiến bạn trông không hợp với lứa tuổi. Hãy chọn những chiếc quần jeans hay quần Tây đơn giản, váy ưu tiên màu nhẹ nhàng như hồng pastel, xanh thiên thanh… và nên phối thêm phụ kiện như vòng đeo cổ, vòng tay kim loại mảnh để thêm sành điệu.

Empty

6. Đeo kính già dặn

Kiểu kính khiến bạn trông già trước tuổi thường là kính nhựa viền dày, kính gọng kim loại tròng to. Bạn nên chọn loại kính có kích thước tròng vừa phải và hình dạng phù hợp gương mặt. Ví dụ: nếu chị em có gương mặt tròn, hãy đeo kính vuông; nếu có kiểu mặt dài hợp với kính mắt mèo…

Empty
Theo:  khoevadep.com.vn copy link