7 tiết lộ "gây sốc" về trẻ sơ sinh mẹ chưa hề biết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cân nặng của bé, độ tuổi của mẹ khi sinh bé hay bé là con đầu hay con thứ đều ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển sau này của bé.

ít ai biết sức khỏe và sự phát triển của bé sau này có liên hệ mật thiết với cân nặng lúc mới sinh, độ tuổi của mẹ và thứ tự sinh của bé.

Nếu bé nặng hơn 4,5kg hoặc nhẹ hơn 2,8 kg khi chào đời

Cân nặng lý tưởng của trẻ sơ sinh trong khoảng từ 2,8kg – 3,2kg. Những trẻ có cân nặng lúc sinh nhẹ hơn 2,7kg hoặc nặng hơn 4,5kg sẽ có thể gặp rất nhiều vấn đề về thị lực, thính lực, khả năng nhận thức trong tương lai. Kết luận này được đưa ra sau một nghiên cứu ở Anh, khảo sát trên 400.000 trẻ. Các nhà nghiên cứu của Đại học Manchester cho biết nguyên nhân gây ra các vấn đề liên quan đến nhận thức và giác quan ở trẻ có thể do trẻ không nhận được đủ dinh dưỡng khi còn trong bụng mẹ hoặc do sự tăng trưởng bất thường của các hormone ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

me
Những trẻ có cân nặng lúc sinh nhẹ hơn 2,7kg hoặc nặng hơn 4,5kg sẽ có thể gặp rất nhiều vấn đề về thị lực, thính lực, khả năng nhận thức trong tương lai.

Nếu mẹ sinh bé ở độ tuổi ngoài 30

Những bé được sinh ra khi mẹ ngoài 30 tuổi có nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm, lo lắng hoặc căng thẳng khi lớn lên. Nguy cơ này càng tăng cao nếu bé mang giới tính nữ, theo như kết luận của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu, những bé có mẹ ngoài 30 tuổi sẽ dễ bị stress hơn khi trưởng thành so với những bé có mẹ ở độ tuổi trẻ hơn. Mẹ sinh bé khi 35 tuổi hoặc già hơn cũng khiến bé dễ bị trầm cảm khi lớn lên. Nguyên nhân được cho là do mẹ mang thai khi trên 30 tuổi thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe so với những mẹ khác. Độ tuổi sinh sản lý tưởng nhất là từ 22-29 tuổi. Vì thế cố gắng sinh em bé trước 30 tuổi mẹ nhé.

Nếu bé là con đầu

Nếu bé là con đầu thì khả năng bé sẽ nặng cân hơn so với các em sau của mình, theo như một nghiên cứu được thực hiện trên 13.000 cặp anh chị em ở Thụy Điển. Theo như dữ liệu phân tích, các nhà nghiên cứu tìm ra được rằng những trẻ là con đầu thường nặng cân hơn và có nguy cơ mắc chứng béo phì hơn so với con thứ.

Bé có nhiều xương hơn người lớn

Trẻ con sẽ có 270 cái xương, nhiều hơn người trưởng thành đến 64 cái. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do xương của trẻ chưa liên kết với nhau thành các khối hoàn chỉnh khi phát triển cơ thể cho đến lúc trưởng thành.

Trẻ sơ sinh hít thở nhiều lần hơn người lớn

Hệ hô hấp chưa hoàn thiện và động tác hít sâu đối với trẻ sơ sinh vẫn còn khó khăn. Do đó, trẻ sẽ hít thở trung bình khoảng 40 lần/phút. Trong khi đó người lớn chỉ hít thở chừng 12 đến 20 lần/phút mà thôi.

Tầm mắt trẻ sơ sinh giống như “cận thị”

Nếu không bị khuyết tật gì về mắt, trẻ từ khi sinh ra đã có thể nhìn ngắm mọi vật. Tuy nhiên, khoảng cách bé thấy rõ chỉ trong tầm 20-40cm, ngoài khoảng cách này các vật đều nhòe đi trong mắt bé giống như khi ta bị cận thị. Và vật thể bé thích được ngắm nhất lúc mới sinh là các khuôn mặt người. Khoảng vài tháng sau sinh thì tầm mắt của bé mới được mở rộng và tầm nhìn trở nên xa hơn.

Trẻ sơ sinh không khóc ra nước mắt

Trẻ sơ sinh sẽ không thể chảy nước mắt khi các bé khóc. Và giọt nước mắt đầu tiên mẹ có thể thấy là khi trẻ đã được tầm 2-3 tháng tuổi.

Nguyên nhân là do lúc này tuyến lệ của bé chưa được hoàn thiện và khả năng cao nhất bé có thể làm là làm cho mắt mình rươm rướm nước mắt mà thôi.

Con tử vong khi mẹ cho con uống sữa mẹ pha với nước
Con tử vong khi mẹ cho con uống sữa mẹ pha với nước
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Có nên cho trẻ sơ sinh uống nước hay không là thắc mắc của nhiều mẹ. Có người nghĩ ai cũng cần uống nước nhưng với trẻ sơ sinh thì không.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link