Bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đang được điều trị ở những bệnh viện nào?

( PHUNUTODAY ) - Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 76 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó 16 người đã được chữa khỏi. Các trường hợp khách đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện.

Danh sách các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam

Số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện, cụ thể như sau:

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội: 26 người

Bệnh viện đa khoa Ninh Bình: 1 người

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế: 4 người

Bệnh viện Đà Nẵng: 3 người

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM: 5 người

Bệnh viện đa khoa Bình Thuận: 9 người

Bệnh viện Dã chiến Củ Chi: 4 người

Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh: 1 người

Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện: 1 người

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh: 1 người

Bệnh viện 199 – Bộ Công an: 1 người

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận: 1 người.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: 1 người.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận: 1 người

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí – Quảng Ninh: 1 người.

covid-19-tai-viet-nam-01

15 tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19

Hà Nội: 21 người.

TP. HCM: 12 người (3 người đã được chữa khỏi).

Vĩnh Phúc: 11 người (tất cả đã được chữa khỏi).

Bình Thuận: 9 người.

Quảng Ninh: 5 người.

Đà Nẵng: 4 người.

Quảng Nam: 3 người.

Lào Cai: 2 người.

Huế: 2 người.

Ninh Thuận: 2 người.

Thanh Hóa: 1 người (đã chữa khỏi).

Khánh Hòa: 1 người (đã chữa khỏi).

Bắc Ninh: 1 người.

Hải Dương: 1 người.

Trong đó, ngày 18/3, Hà Nội ghi nhận 4 ca bệnh (bệnh nhân số 69, 70, 71, 72 và 76) cùng với bệnh nhân số 62 chuyển từ Quảng Ninh về theo nguyện vọng gia đình, tổng cộng đã có tới 21 bệnh nhân Covid-19, nhiều nhất trong cả nước.

Về nguồn lây bệnh Covid-19, tính tới thời điểm hiện tại, những người trở về từ Anh và các nước châu Âu (Đức, Pháp…) vẫn là nguồn lây chủ yếu của các ca bệnh tại Việt Nam.

Các bệnh nhân đến hoặc trở về Việt Nam từ Anh là 31/60 ca bệnh tính từ 6/3, chiếm hơn một nửa số bệnh nhân hiện đang được điều trị. Số người nhiễm bệnh trở về từ các nước châu Âu khác là 13.

Từ Mỹ có một trường hợp là bệnh nhân số 34. Người này đã làm lây bệnh cho 13 người khác (kể cả F1 và F2)

Một nguồn lây nhiễm khác được ghi nhận là từ Malaysia. Hai bệnh nhân số 61 và 67 cùng sang tham dự sự kiện tôn giáo tại thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link