Mẹ 9x tự sinh tại nhà rồi lấy tro bếp bôi vào rốn con, bé sơ sinh nhập viện nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - Một phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Trị đã tự sinh con tại nhà. Người nhà sau đó đã lấy tro bếp bôi vào rốn trẻ khiến em bé bị uốn ván.

Sự việc đáng tiếc trên xảy ra ở Quảng Trị. Con của sản phụ Hồ Thị M. (sinh năm 1994, trú tại thôn Mới, xã Thanh, huyện Hướng Hóa) bị uốn ván do gia đình bôi tro bếp vào rốn.

Cụ thể, ngày 15/3, bác sĩ Trần Vĩnh Hoàng - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sau hơn 1 tháng nhập viện điều trị, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện.

Trước đó, chị M. sinh con tại nhà và dùng dao lam cắt rốn rồi bôi tro bếp vào rốn bé liên tục 3 ngày.

Sau đó, trẻ có biểu hiện cứng miệng, khó bú, co giật.

Sức khỏe của em bé đã ổn định, không để lại di chứng.

Sức khỏe của em bé đã ổn định, không để lại di chứng.

Bé được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để cấp cứu. Bệnh nhi được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, bệnh nhi phải thở máy, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, truyền thuốc an thần liên tục qua bơm tiêm điện trong gần 1 tháng.

Hiện sức khỏe bé ổn định, không để lại biến chứng và di chứng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link