Bệnh nhân Covid-19 thứ 335 trở về từ Kwait, được cách ly ngay khi nhập cảnh

( PHUNUTODAY ) - Theo bản tin lúc 6h ngày 17/6 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam có thêm một trường hợp mắc Covid-19, từ Kwait về nước, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trường hợp đó là ca bệnh 335 (BN 335), nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm. Bệnh nhân từ Kwait (quá cảnh Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM vào ngày 16/6, trên chuyến bay H9092 của Hãng Hàng không Bamboo Airways và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Cùng ngày 16/6, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

Tình hình Covid-19 cập nhật ngày 17/6

Tình hình Covid-19 cập nhật ngày 17/6

Cũng trong ngày hôm qua, có thêm 2 bệnh nhân (BN 301 và BN 334) điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi Covid-19.

Như vậy, đến nay, nước ta đã điều trị khỏi cho 325/335 trường hợp nhiễm Covid-19. Còn bệnh nhân 91 là phí công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này đã có những chuyến biến tốt, cai thở máy, giao tiếp được bằng lời nói.

Hiện, bệnh nhân cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động. Có 10 bệnh nhân COVID-19 còn lại của nước ta đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế (cơ sở điều trị nhiều nhất hiện có 2 bệnh nhân), đa số có sức khỏe ổn định.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link