Các cụ dặn: "Nghèo cũng đừng chặt 3 cây này, con cháu về sau hưởng phú quý ba đời", đó là 3 cây nào?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa khuyên con cháu đừng chặt 3 cây này kẻo tổn hại đến phúc lộc, tiền tài của cả gia đình.

Các thế hệ trước thường ưa thích trồng những loại cây mang ý nghĩa tích cực trong phong thủy cho gia đình, với hy vọng thu hút tài lộc, thịnh vượng và bình an.

Khi trong gia đình có ba loại cây này, dù có gặp khó khăn đến đâu, cũng không nên cân nhắc việc loại bỏ chúng để tránh mất đi tài lộc và mang lại điều không may mắn cho các thành viên trong gia đình.

Cây hồng giòn

Cây hồng giòn, vốn là một loại cây phổ biến tại nước ta, không chỉ nổi tiếng với quả trái mà còn với ý nghĩa tích cực trong phong thủy. Từ tiếng "giòn," nó gợi lên màu hồng, tượng trưng cho điềm lành và may mắn.

Cây hồng giòn thường cho nhiều quả, thể hiện sự đoàn kết và tài lộc cho con cháu. Vì vậy, hồng giòn là một trong những loại cây không nên chặt bỏ để tránh làm đứt đoạn tài lộc của gia đình.

2

Cây hoa hoè già

Những bông hoa hoè ban đầu có màu vàng và sau khi nở, chuyển sang màu trắng ngà. Chúng thường mang một mùi thơm nhẹ và có vị hơi đắng. Đây là loại cây dược liệu quý, có khả năng chữa trị nhiều bệnh, bao gồm việc chống viêm, cầm máu, kiểm soát mỡ máu và có tác dụng làm mát cơ thể.

3

Cây cảnh này thường được trồng trước cửa nhà để mang lại bóng mát và làm đẹp, đồng thời giúp gia chủ thu hút nhiều may mắn và tài lộc. Nó còn kết nối với sự nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống, xuất phát từ truyền thống khi triều đình thường trồng ba cây hoè trước cửa, tượng trưng cho ba quan lớn là Tư mã, Tư đồ, và Tư không. Vì vậy, hoa hoè đã trở thành biểu tượng của danh vọng và chức tước.

Ngoài ra, cây cảnh này không chỉ đem lại phúc lợi về sự nghiệp và tài chính mà còn liên quan đến sức khỏe và sự đoàn kết gia đình. Vì lý do này, nhiều người tin rằng việc chặt cây hoè già có thể đánh mất phúc lành và may mắn.

Cây du

Cây du, còn được biết đến với tên cây du tiền hoặc dư tiền, là một loại cây thứ ba mà người xưa không muốn cắt bỏ. Lá của cây du thường được coi là ngon, và nhiều người khi còn ở quê nhỏ có thể đã thử lá cây du tươi. Chúng có vị hơi ngọt và không chỉ thanh mát mà còn hấp dẫn từng vị giác.

1

Trong trường hợp xảy ra đói kém, người xưa thường hái lá cây du tiền và phơi khô để làm thực phẩm. So với lá cây du, lá cây du tiền được coi là tốt hơn nhiều. Vỏ của cây du cũng có thể ăn được và đã được sử dụng như một nguồn thực phẩm quan trọng trong thời kỳ khó khăn.

Ngoài ra, vỏ của cây du cũng được sử dụng trong việc chữa bệnh. Trong trường hợp không có khả năng thăm khám bác sĩ, nhiều người đã dùng vỏ cây du để đun thuốc và tự chữa bệnh. Tư duy này của người xưa là để bảo vệ loài cây du, để nó có thể tiếp tục mang lại lợi ích cho các thế hệ sau, thể hiện tinh thần bền vững và sự phát triển kéo dài qua thời gian.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link