Cập nhật dịch corona ngày 12/2: WHO chính thức đặt tên cho dịch bệnh, gần 45.000 ca mắc

( PHUNUTODAY ) - Dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra được WHO đặt tên chính thức là Covid-19.

Theo đó, "co" là viết tắt của corona, "vi" viết tắt của virus và "d" viết tắt của từ disease (bệnh). Trước đó, WHO tạm gọi chủng virus corona mới là 2019-nCoV.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết những tên gọi khác có thể không chính xác, tên gọi mới nhằm tránh liên hệ tới vị trí địa lý cụ thể, nhóm động vật hoặc người, tránh sự kỳ thị.

Ngoài ra, trong khoảng 18 tháng nữa vắc xin phòng Covid-19 sẽ sẵn sàng.

Virus corona chủng mới được WHO chính thức đặt tên là Covid-19.

Virus corona chủng mới được WHO chính thức đặt tên là Covid-19.

Cập nhật từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 12/2, trên thế giới có tổng số 44.754 người nhiễm virus corona chủng mới, trong đó Trung Quốc đại lục là 44.276 ca bệnh; số người tử vong đã lên tới 1.112 (trong đó có 2 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, 1 ở Philippines, 1 ở Hong Kong).

Hiện nay, có 27 quốc gia và vũng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục ghi nhận có trường hợp dương tính với Covid-19.

Tại Việt Nam, đã ghi nhận 15 trường hợp mắc, trong đó có 9 trường hợp bệnh đang điều trị, 6 người đã ra viện.

15 người dương tính với Covid-19, gồm:

- 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện);

- 5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (1 người đã khỏi và xuất viện);

- 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nCoV.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link