Cập nhật dịch Covid-19 ngày 1/3: Mỹ có ca t.ử v.ong đầu tiên, hơn 3500 người mắc bệnh ở Hàn Quốc

( PHUNUTODAY ) - Tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều quốc gia trên thế giới phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 1/3

Báo Tuổi trẻ dẫn số liệu cập nhật lúc 8h ngày 1/3 của Hãng tin Yonhap cho biết có thêm 376 ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 3.526 ca, 17 ca tử vong.

Thành phố Deagu và tỉnh Gyeongsang Bắc vẫn là hai địa phương có nhiều ca bệnh nhất. Do tình hình bệnh dịch nghiêm trọng đang diễn ra tại nước này, 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hạn chế nhập cảnh và áp dụng quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc.

Trong khi đó, ngày 29/2, Mỹ ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19 ở bang Washington . Bệnh nhân tử vong là nam, khoảng 50 tuổi và có tiền sử bệnh án.

Úc cũng có ca tử vong đầu tiên vì nhiễm SARS-CoV-2. Đó là một cụ ông 78 tuổi sống ở thành phố Perth (phía tây nước Úc). Nạn nhân qua đời vào rạng sáng 1/3. Đến nay Úc đã có 25 ca nhiễm COVID-19.

Ngoài ra, Ecuador, Ireland và Luxembourg ghi nhận ca nhiễm đầu tiên.

cap-nhat-dich-covid-19-ngay-1-3-01

Tính đến cuối ngày 29/2, Trung Quốc có thêm 573 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong mới.

Dân Việt dẫn tin từ Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng – Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19. Theo đó, dịch bệnh đã xuất hiện ở 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca mắc 85.997. Trong đó Trung Quốc là 79.251; 63 quốc gia, vùng lãnh thổ khác 6.746 là. Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới tính đến hết ngày 29/2 là 2.942 (trong đó, tại Trung Quốc là 2.835).

Theo:  khoevadep.com.vn copy link