Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/3: Số ca t.ử v.ong của Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - Số ca t.ử v.ong vì dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới đã vượt qua con số 21.000, trong đó một nửa là ở châu Âu.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/3 tại Trung Quốc

Theo Uỷ ban Y tế Quốc gia, có 67 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, cao hơn so với 47 ca nhiễm của một ngày trước đó. Tất cả đều là các trường hợp ngoại nhập. Như vậy tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tới này là 81.285 trường hợp.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/3 tại Mỹ

Tung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nước này có 54.453 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV, tăng 10.270 trường hợp và số người chết đã tăng 193, lên 737.

cap-nhat-dich-covid-19-26-3-01

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/3 tại châu Âu

Theo worldometers.info tổng số ca nhiễm của Italy đến 5 giờ sáng 26/3 là 74.386 ca, số ca hồi phục là 9.362 ca, số ca nguy kịch là 3.489 ca.

Tính đến nay, Italy là nước có nhiều ca tử vong vì Covid-19 nhất với con số là 7.503, nhiều gấp đôi Trung Quốc đại lục (Trung Quốc đại lục ghi nhận 3.281 ca tử vong trong số 81.218 ca mắc COVID-19), riêng 24 giờ qua, có thêm 683 người tử vong.

Tây Ban Nha là nước có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới. sHiện ở mức 3.647 ca trong số 49.515 người mắc bệnh.

Pháp có 25.233 ca mắc trong đó có 1.331 ca tử vong, đứng thứ 5 thế giới về số người tử vong chỉ sau Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Iran (Iran có 2.077 ca tử vong trong số 27.017 ca mắc)

Đức đã ghi nhận 37.323 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 206 ca tử vong. 

Nga đã ghi nhận 658 ca mắc bệnh và 1 ca tử vong.

Nước Anh ghi nhận 9.529 ca bệnh với 465 ca tử vong. Trong ngày 25/3, Thái tử Anh Charles đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/3 tại Đông Nam Á

Tính tới hết ngày 25/3, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 5.063 ca nhiễm, trong đó có 121 ca tử vong vì Covid-19.

Indonesia có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á với 58 ca trong tổng số 790 ca nhiễm bệnh. Theo tờ Jakarta Post, các chuyên gia dự báo trên 70.000 người Indonesia có thể sẽ nhiễm virus vào thời điểm lễ Ramadan và Idul Fitri, khi hàng triệu người Hồi giáo thường về quê.

Tại Malaysia, ngày 25/3 đã có thêm 172 ca nhiễm mới, đưa tổng số người dương tính với Covid-19 tại nước này lên gần 1.800 trường hợp.

Bộ Y tế Singapore cho biết nước này ghi nhận 73 ca nhiễm mới trong ngày 25/3, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 631. Khoảng một nửa trong số những ca nhiễm mới là ngoại nhập, trong khi số trường hợp còn lại diễn ra trong cộng đồng.

Đến đầu giờ sáng 26/3, Việt Nam ghi nhận 148 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, 17 người đã được chữa khỏi, nhiều trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 2 và sẽ sớm được xuất viện.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link