"Choáng": Cặp vợ chồng già vác bao tải khoảng 100 triệu đồng tiền lẻ đi mua nhà

( PHUNUTODAY ) - Thấy giá nhà tăng cao, một cặp vợ chồng già mang một bao tiền lẻ khổng lồ đi mua nhà khiến nhiều người choáng váng.

Một cặp vợ chồng già ở Nam Dương (Hà Nam, Trung Quốc) đã đưa toàn bộ số tiền tích góp được đến công ty bất động sản để mua một căn nhà mới. Số tiền lẻ được đựng trong bao tải khiến nhân viên công ty bất động sản bất ngờ.

mang-bao-tai-tien-le-di-mua-nha-1-phunutoday.vn

 Số tiền được đựng trong bao tải.

mang-bao-tai-tien-le-di-mua-nha-2-phunutoday.vn

 Nhân viên của công ty bất động sản được huy động để kiểm đếm toàn bộ số tiền.

Để kiểm đếm số tiền trên, các nhân viên của công ty đã phải đổ bao tải tiền ra sàn nhà. Sau đó, kiểm đếm từng đồng để có kết quả chính xác nhất, lực lượng bảo vệ được huy động để bảo vệ hiện trường.

Các tờ tiền trong bao tải đều là mệnh giá nhỏ 1 và 5 nhân dân tệ. Qua kiểm đếm, số tiền cặp vợ chồng nói trên đưa đến là 30.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng).

mang-bao-tai-tien-le-di-mua-nha-5-phunutoday.vn

Sau khi kiểm đếm, các nhân viên xác định tổng số tiền là 30.000 nhân dân tệTheo công ty bất động sản, số tiền nói trên mớ

Được biết hai vợ chồng ông bình thường chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, thấy giá nhà ngày càng tăng cao nên cố gắng tích cóp tiền, mua một căn nhà nhỏ để an hưởng khi về già.

Các nhân viên của công ty cho biết, giá nhà hiện tại bình quân khoảng hơn 7000 NDT/m2 (khoảng 24,5 triệu đồng), số tiền này đối với một cặp vợ chồng đã có tuổi là không hề ít. Cho nên sẽ bàn bạc với ban giám đốc để đưa ra một giá thích hợp hơn cho hai vợ chồng ông bà.

Việc mang cả bao hay chở cả xe tiền lẻ đi giao dịch mua bán đã không còn là chuyện hiếm ở Trung Quốc.

Giữa tháng 1.2016 vừa qua, một đại gia ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc còn gây sốc hơn khi mang nửa tấn tiền lẻ đi mua ô tô mới. Số tiền lẻ dùng để mua ô tô mới được chia làm 10 phần riêng biệt với tổng trị giá 87.000 nhân dân tệ (khoảng 294 triệu đồng), cùng với một số tiền xu. Trong đó, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là 1 nhân dân tệ (khoảng 3,3 nghìn đồng).

Trước đó, vào tháng 6.2015, một người đàn ông Thẩm Dương đã mang 660.000 nhân dân tệ tiền xu và 20.000 nhân dân tệ tiền giấy để đi sắm ô tô mới.

Chuyện mang bao tải tiền lẻ đi mua ô tô hay điện thoại không phải hiếm tại Trung Quốc. Trường hợp tương tự diễn ra ở Việt Nam khi một người có dáng vẻ sư thầy vác bao tải tiền 42 triệu đồng toàn tờ 1.000 đồng và 2.000 đồng đi mua xe tay ga.

Cách đây 5 tháng, theo chia sẻ của người chứng kiến vụ việc, người có bộ dạng sư thầy mua xe máy làm phương tiện đi lại cho nhà chùa nên chọn xe Lead có cốp lớn để tiện cho việc đựng đồ. Người này chọn xe màu nâu nhã nhặn và tông xuyệt tông với màu áo của nhà chùa.

Các nữ nhân viện thu ngân của cửa hàng xe máy ở Hà Nội phải mất hàng tiếng đồng hồ mới đếm xong, dù đã đếm bằng máy. Nhân viên đếm được 42 triệu 100 ngàn đồng toàn tiền 1.000 đồng và 2.000 đồng.

Tuy vậy, không khí trong cửa hàng lại rất rộn ràng, nhân viên dù đếm tiền lâu kỷ lục và mướt mát mồ hôi nhưng vẫn niềm nở với sư thầy.

Về chuyện trên, một dân mạng bình luận hài hước: “Sư thầy thấy tiệm vắng khách quá nên sư thầy tạo việc cho nhân viên làm đó mà. Đôi bên đều vui vẻ”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link