Clip đánh ghen kinh hoàng và luật xử phạt chị em cần phải nhớ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi xem xong clip đánh ghen kinh hoàng tại Gia Lai, nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi. Chị em chú ý nhé... Đánh ghen có thể đi tù 2 năm

Thời gian gần đây trên mạng xuất hiện rất nhiều clip đánh ghen, xé quần áo, hay rạch mặt nặng hơn nữa có khi đánh người thứ ba mất mạng, hay những thương tổn thể xác nặng nề chỉ vì sự cuồng ghen. Tình yêu mù quáng.

Ngày 13/8, trên mạng xã hội Facebook, một đoạn clip dài khoảng 6 phút, quay lại cảnh nhóm phụ nữ túm đầu và kéo lê một người trên đường. Sau đó, nhóm người này liên tục đánh đấm, cắt tóc nạn nhân.

Vụ việc đã khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Trong đó, một số người đã vào can ngăn vụ việc.

Clip đánh ghen dã man tại Gia Lai.

Luật sư (LS) Nguyễn Đức Chánh (Đoàn LS TP.HCM) cho biết đánh ghen cũng có thể bị xử lý hình sự nếu gây thương tích cho người bị đánh.

me
Đánh ghen có thể đi tù 2 năm, các bà vợ và các mẹ hãy chú ý nhé.

Cụ thể, căn cứ kết quả giám định của cơ quan giám định, yêu cầu khởi tố của người bị hại, nếu đánh ghen mà gây thương tích rơi vào một trong các trường hợp quy định tại Điều 104 BLHS 1999 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

“Khung hình phạt thấp nhất của tội danh này là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 10 năm – 20 năm hoặc tù chung thân”, LS Chánh nhấn mạnh.

Còn nếu đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng nhằm hạ uy tín, danh dự người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 121 Bộ luật Hình sự 1999 về tội làm nhục người khác (phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm).

Theo LS Chánh, với tâm lý một con người thì khó đòi hỏi người chồng/vợ phải bình tĩnh khi chứng kiến cảnh người kia ngoại tình. Nhưng về pháp lý thì nếu không kiềm chế được mình mà gây thương tích hoặc xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dù nạn nhân cũng có lỗi khi thực hiện hành vi trái pháp luật.

Với những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn thì bằng chứng ngoại tình là căn cứ để ly hôn và để làm căn cứ yêu cầu Tòa án tính yếu tố có lợi cho mình khi phân chia tài sản chung.

Ngoài ra, LS Chánh cho biết thêm hiện nay pháp luật chỉ xử lý hành vi chung sống với nhau như vợ chồng theo 147 BLHS. Trong đó, chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.

Còn các hành vi ngoại tình khác như chỉ "qua lại" với nhau thì chỉ vi phạm nghĩa vụ chung thủy của vợ/chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình chứ không bị xử phạt hành chính hoặc truy cứ trách nhiệm hình sự.

Dằn mặt bằng bạo lực, nên hay không?

Khi clip đánh ghen ở Hà Đông được chia sẻ lên diễn đàn phụ nữ, rất nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Nhưng đại đa số, những người phụ nữ trong diễn đàn này đều thống nhất quan điểm là phải "đánh cho chừa", xử lý thế là đúng, đánh vậy là còn nhẹ, đánh bồ trước, về xử lý chồng sau...

Thế nhưng điều thú vị là sau khi cơ quan pháp luật vào cuộc, người vợ và những người phụ nữ đánh cùng bị đưa về phường để xử lý, những người vừa hào hứng tung hô hành động của nhóm phụ nữ này trở nên ngậm ngùi, chia sẻ và trách móc người vợ kia. Họ cho rằng, nếu người phụ nữ thông minh hơn, không hằn học đến mức đó, thì đã chẳng đến mức phải dính vào pháp luật.

Câu chuyện về ý kiến và quan điểm của đám đông dư luận lại một lần nữa bị đảo chiều bởi sự công minh của luật pháp. Hóa ra, những người phụ nữ trong diễn đàn kia nói riêng và những người phụ nữ nói chung đều không biết rằng, đánh người sẽ là vi phạm pháp luật, đây lại còn là đánh người một cách dã man nơi công cộng.

Sự tức tối và phẫn uất của những người vợ bị cắm sừng bởi "con giáp thứ mười ba" đã khiến những người phụ nữ vốn đã mù mờ về pháp luật lại hành động một cách vô cùng bản năng và "hoang dã". Khi đó, họ chính thức trở về với bản chất của một "con sư tử Hà Đông" như dân gian vẫn thường ví von. Và chính thế, họ đành ngậm ngùi những quả đắng của pháp luật mà nhiều lúc họ thường giật mình tự hỏi: "Vì sao lại thế?".

Chia sẻ trên một bài báo, Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân cho rằng những hành động đánh ghen trên phố với hành vi lột đồ, quay phim, chụp ảnh “người thứ ba”… xuất phát từ sự tổn thương nặng nề của những người vợ khi bị người chồng mà mình yêu thương phản bội.

“Sự tổn thương cộng với việc không kiểm soát được cơn giận dữ và cả tác động của những người xung quanh đã dẫn đến những hành động bộc phát đau lòng như chúng ta đã thấy” - Thạc sĩ Vũ Cẩm Vân nhận định.

Theo Thạc sĩ Vũ Cẩm Vân, có người cứ nghĩ rằng nếu mình có hành động gì đó nặng nề, khủng khiếp hơn thì đối phương sẽ “buông tha” cho chồng mình.

“Trong những ca tư vấn của mình, tôi gặp không ít trường hợp người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình thì liên tục nhắn tin đe dọa người thứ ba, gửi đơn tố cáo đến đơn vị công tác của họ… Tuy nhiên, điều này đôi khi gây tác dụng ngược là đẩy người chồng đi xa gia đình và đến gần với người tình hơn”, bà Vân chia sẻ.

Điều 121, Bộ luật hình sự quy định về tội làm nhục người khác.

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Ngoại tình có thể bị phạt tù

Đối với những người ngoại tình, pháp luật cũng có quy định xử lý hình sự tại điều 147 Bộ luật hình sự hiện hành về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Điều 147. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng quy định

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc bị xử phạt hành chính về hành vi mà còn vi phạm, thì bị cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Từ ngày 1/7/2016, Bộ luật hình sự năm 2015 chính thức có hiệu lực thi hành đã quy định rõ hơn tại điều 182 trong việc xử lý đối với các cá nhân vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng trong các trường hợp như người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thì sẽ có những mức phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt từ từ 3 tháng đến 1 năm.

 

Đánh ghen cắt tóc, đạp tới tấp:
Đánh ghen cắt tóc, đạp tới tấp: "Họ năn nỉ tôi rút đơn kiện"
(Xã hội) - (Phunutoday) - Theo bà M., sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, những người hành hung bà liên tục năn nỉ rút đơn, không yêu cầu khởi tố.
Án mạng chấn động, chồng sát hại vợ cùng 3 con nhỏ
Án mạng chấn động, chồng sát hại vợ cùng 3 con nhỏ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Quá quẫn trí vì hôn nhân có nguy cơ tan vỡ, người chồng tên Mark Short ở bang Pennsylvania, Mỹ, đã bắn chết vợ cùng 3 con nhỏ rồi tự tử.
Tiếng kêu cứu đau đớn giúp đỡ 9x bị vi khuẩn phá nội tạng
Tiếng kêu cứu đau đớn giúp đỡ 9x bị vi khuẩn phá nội tạng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Để duy trì sự sống, cô sinh viên 21 tuổi Trần Thảo phải lọc máu hàng ngày và hoàn toàn phụ thuộc vào các thiết bị y tế.
Truy bắt bà mẹ giết chết 3 con đẻ ở Hà Giang rồi trốn vào rừng
Truy bắt bà mẹ giết chết 3 con đẻ ở Hà Giang rồi trốn vào rừng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã truy bắt thành công nghi can giết chết 3 con đẻ rồi trốn vào rừng sâu.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link