Có một kiểu bất hiếu mới đang lan rộng, nhiều bậc phụ huynh không biết vẫn hân hoan tự hào

( PHUNUTODAY ) - Con cái làm điều này là bất hiếu, không hề thương bố mẹ. Chính sự mù quáng của cha mẹ đã tiếp tay cho sự bất hiếu của con mình mà không hề hay biết.

Việc nuôi con đã là một hành trình trải qua bao vất vả và hy sinh, mà thường không được diễn đạt thành lời. Trong đời già, cha mẹ mong muốn chính là sự hiếu thảo, thể hiện qua sự kính trọng, giúp đỡ, và sự phụng dưỡng từ phía con cái.

Tuy nhiên, hiện nay, một số người trẻ lại áp dụng một suy nghĩ độc hại, thường gọi là "kiểu hiếu thảo mới gặm nhấm người già". Một số bậc cha mẹ hoàn toàn không nhận ra hiện tượng này, thậm chí còn khoe khoang về nó.

qua-bao-cua-nhung-dau-con-bat-hi

Một số người con nghĩ rằng việc cha mẹ hy sinh cho họ là điều dĩ nhiên, nên họ không cần phải làm gì, không có ý định đi làm. Họ cảm thấy hạnh phúc với việc không phải đối mặt với áp lực cuộc sống, vì họ nghĩ rằng cuộc sống hiện tại đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ. Một số bạn trẻ sống ở nhà và không chịu đi làm, vì họ muốn tránh áp lực bên ngoài và tự cho rằng đây là lối sống an phận và thủ thường.

Trong xã hội hiện đại, quan điểm rằng cha mẹ phải xây dựng nhà cho con cái và chăm sóc họ cho đến già đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, không phải tất cả người trẻ đều đồng ý với quan điểm này. Một số người trẻ cho rằng cha mẹ có trách nhiệm tiêu hết tiền tiết kiệm để mua nhà cho con, và cả khi con cái lập gia đình, họ cũng cần phải được giúp đỡ. Điều này dẫn đến việc cha mẹ hy sinh thời gian của mình để chăm sóc cháu và giảm bớt áp lực cuộc sống cho con cái.

dung-gia-han-thoi-gian-bao-_2016

Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến sự lạc quan về mức sống của con cái, làm mất đi trách nhiệm của họ đối với cuộc sống của chính mình. Mặc dù cha mẹ thấy hạnh phúc khi thấy con cái sống sung túc, nhưng không nên đặt hết tài sản của mình vào việc giúp đỡ con cái. Con cái, khi đã trưởng thành, cần phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nếu lối suy nghĩ này được sử dụng để thao túng tình yêu thương của cha mẹ, nó có thể trở thành một hành động "bất hiếu mới".

Làm cha mẹ, để con cái phát triển độc lập và trưởng thành, chúng ta cần học cách buông bỏ. Đôi khi, sự tàn nhẫn một chút có thể giúp chúng ta giải phóng con cái khỏi sự phụ thuộc quá mức vào chúng ta, tạo điều kiện cho họ trở nên độc lập và chủ động trong cuộc sống.

Trong giai đoạn nhỏ tuổi, việc giải thích cho con hiểu rằng, cuối cùng cha mẹ cũng sẽ rời bỏ thế giới này, và họ sẽ phải tự mình đi tiếp phần đường còn lại, là quan trọng. Đối mặt với tương lai không chắc chắn, thay vì tránh tr责 chạy sau lưng bố mẹ, con càng nên thể hiện sự dũng cảm, tự chủ, và cố gắng tự lập để trưởng thành.

Quan trọng hơn, con không nên để tình yêu trọn vẹn của cha mẹ trở nên vô ích, cũng đừng để cha mẹ phải đối diện với sự trống trải trong những năm tháng cuối đời. Mong rằng tất cả các bậc cha mẹ có thể tránh xa khỏi "bất hiếu kiểu mới" và hưởng thụ hạnh phúc trong những năm tháng già.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link