Có nên lắp cục nóng điều hòa ngay trong nhà không?

( PHUNUTODAY ) - Cục nóng điều hòa thường được lắp đặt ở phía bên ngoài. Thế nhưng, đa phần những vị trí lắp đặt cục nóng thường bị ảnh hưởng của thời tiết mưa nắng. Nhiều người muốn chuyển vị trí lắp cục nóng vào bên trong nhưng lại không biết vị trí này có ảnh hưởng gì hay không?

Có nên đặt cục nóng điều hòa ngay trong nhà?

Để máy lạnh luôn hoạt động hiệu quả và bền bỉ trong thời gian dài mà không gặp phải bất kỳ sự cố hay hư hỏng nào thì người dùng không những phải sử dụng đúng cách mà còn phải lựa chọn vị trí lắp đặt dàn lạnh, dàn nóng sao cho thích hợp. Cục lạnh của điều hòa có chức năng chính là phả ra hơi lạnh để làm mát không khí nên chắc chắn phải được lắp đặt trong nhà. Vậy cục nóng điều hòa để trong nhà có sao không? Nếu có thì cục nóng máy lạnh nên đặt ở đâu mới tốt nhất?

Empty

Vì lo ngại các bộ phận bên trong của dàn nóng có thể bị hư hỏng khi lắp đặt ngoài trời nên nhiều người dùng đã lựa chọn phương án đặt cục nóng trong nhà. Vậy lắp đặt cục nóng máy lạnh ở trong nhà có sao không? Chức năng chính của cục nóng chính là tỏa nhiệt. Chính vì thế nên việc lắp đặt cục nóng trong nhà là không nên. Nhiệt lượng tỏa ra từ cục nóng sẽ làm cho không khí trong phòng nóng lên, dàn lạnh sẽ phải hoạt động tích cực gây tiêu hao nhiều điện năng.

Cục nóng điều hòa để ngoài trời có sao không?

Cục nóng của máy lạnh được dùng để chuyển hơi nóng từ bên trong phòng ra môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, nếu để cục nóng ngoài trời, nó sẽ gặp phải một số vấn đề như: Các loại con trùng chui vào nhưng không thoát ra ngoài được, lá cây kẹt vào trong,... dẫn đến cục nóng bị lỗi.

Nếu để thiết bị trong thời gian dài tiếp xúc với nắng, mưa thất thường, điều đó sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của nó. Từ đó, bạn sẽ mất một khoản chi phí để thay thế cái mới.

Empty

Mặc dù các hãng sản xuất liên tục tung ra các công nghệ cũng như kiểu thiết kế để giúp cục nóng điều hòa chống chọi với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy vậy, việc lắp đặt cục nóng điều hòa mà không có mái che, phơi mưa, nắng ngoài trời quanh năm là không nên.

Bạn cần lắp cục nóng ở những nơi thông thoáng, khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời. Nếu có thế, bạn hãy thiết kế mái che riêng cho cục nóng, để tránh chịu ảnh hưởng từ môi trường.

Nên đặt cục nóng điều hòa ở đâu cho hợp lý?

Chắc hẳn sau khi tham khảo những sai lầm thường gặp khi lắp đặt cục nóng dàn lạnh, bạn đã có được đáp án cho câu hỏi cục nóng điều hòa để trong nhà có sao không? Vậy vị trí nào để đặt cục nóng là tốt nhất? Bạn nên chọn những vị trí như sau để lắp đặt cục nóng máy lạnh:

  • Lắp đặt cục nóng ở những nơi có không gian mở để không khí có thể thổi tự do trên máy nén và bình ngưng.
  • Lắp đặt ở những vị trí dễ dàng để làm vệ sinh và bảo dưỡng các bộ phận như máy nén và bình ngưng.
  • Bề mặt lắp đặt cục nóng phải chắc chắn. Điều này sẽ giúp cho dàn nóng không bị rung lắc khi hoạt động, giảm tiếng ồn, bảo vệ ống đồng và hạn chế gặp phải tình trạng rò rỉ chất làm lạnh.
  • Lựa chọn những nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và có mái che.
  • Vị trí lắp đặt dàn nóng điều hòa nên cách tường ít nhất 10cm.
  • Đặt cục nóng ở nơi không có vật cản phía trước.
  • Khoảng cách cục nóng với tường phải lớn hơn 5cm, khoảng cách hai bên hông của máy là 0.25m cho mỗi bên. Khoảng cách tường đối diện với cục nóng phải ≥ 60cm.

Trên đây là thông tin về những sai lầm cần tránh cũng như vị trí tốt nhất để lắp đặt cục nóng máy lạnh. Chắc hẳn sau khi tham khảo bài viết, bạn đã biết cục nóng để trong nhà có sao không? Lắp đặt máy lạnh ở những vị trí hợp lý không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và còn giúp bảo vệ tuổi thọ của máy.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link