Cổ nhân nói: Người có 4 nét này chắc chắn mệnh phú quý, càng già càng giàu, xem bạn có không?

( PHUNUTODAY ) - Trong kinh nghiệm của người xưa thì những người có nét tướng mạo sau sẽ là người có mệnh phú quý giàu sang.

Khi sinh ra thì tướng mạo của một người đã được định sẵn. Tuy nhiên tướng do tâm sinh nên khi lớn nếu biết rèn tâm thay đổi thái độ thì tướng mạo có thể thay đổi. Người xưa thường nhìn tướng đoán tính cách tài vận một người. Tuy nhiên tướng ở đây không chỉ là đường nét hình tướng mà còn ở cả thần thái, tính cách, thái độ tạo ra tướng một người. Theo đó nếu người nào rèn và giữ được 4 nét tướng này thì thường sẽ là người có mệnh phú quý, càng già càng giàu, hậu vận tốt tươi.

Người tính trầm ổn chắc chắn tạo ra sự tin tưởng

Trong đời sống những người trầm ổn vững chãi, chắc chắn không nói năng bộp chộp, không nóng vội, bốc đồng là những người thường được tin tưởng và sẽ có mệnh phú quý. Người này thường sẽ cân đo nặng nhẹ trong thái độ hành xử, trong lời nói việc làm. Do vậy khi họ đã nói là thường chắc chắn sẽ thành công sẽ làm được. Bởi thế những người này tạo được sự tin tưởng trong cộng đồng dễ  thu phục được người khác và có được sự tin cậy từ cấp trên và tin tưởng từ người dưới. Nhờ đó mà họ hội tụ được phong thủy tốt giúp cho công việc thuận lợi phát triển tốt lành. Họ là những người luôn khiến người khác yên tâm nên có thể thu hút tài năng về với mình để trợ duyên cho mình thành công.

cang-gia-cang-giau

Những người có tính trầm ổn thường là người sâu sắc, khi quyết định việc gì cũng rất cẩn trọng nên họ ít mắc sai lầm.  Những người có tướng mạo bên ngoài trầm ổn thì bên trong nội tâm sẽ vững vàng. Những người có tính cách trầm ổn cũng thường ung dung tự tại, do đó họ thường làm được việc lớn. Tư chất mà những người thành công thường có là trầm ổn, bình tĩnh luôn vững vàng ngay cả lúc sóng gió khó khăn, gặp chuyện lớn không hoang mang thì sẽ tiến xa đi xa. 

Trong sự đồng hành, nếu bạn chọn người trầm ổn đồng hành sẽ tạo ra sự vững chãi và chắc chắn hơn.

Người có tướng khiêm tốn và lòng khoan dung

Khiêm tốn chính là cách thu hút tài năng vận khí tốt. Trong khi đó ngạo mạn chính là cách chặn đứng con đường công danh. Những người khiêm tốn luôn đi xa vì họ học được nhiều và đổi mới từng ngày, không ngủ quên trên chiến thắng, không lạc hậu bị tụt lùi vì không chịu học hỏi.

Những người ngạo mạn chưa gì cũng cho mình giỏi là người vô lễ, vô tri,  không biết trời cao đất dày, không biết thế nào là tôn trọng người khác. Người như vậy sẽ chẳng có ai muốn qua lại, sớm muộn gì cũng nhận lấy thiệt thòi lớn.

Những người có tấm lòng khoan dung thì thường được người khác nể và họ là người tạo cho người khác con đường cũng chính là tạo cho mình một con đường.  Những người khắt khe với người khác tận diệt tới cùng người khác thì cũng chính là tận diệt con đường của mình..Khiêm tốn thì học hỏi được nhiều nên ngày càng giàu trí tuệ và phát triển. Khoan dung thì được người nể trọng nên đường đi càng thênh thang càng không có kẻ thù ghét. Chính vì thế khiêm tốn khoan dung giúp họ hạnh phúc thành công.

Người sống có trước sau, làm việc có đầu có cuối

Trong cuộc sống, hành xử trước sau rất quan trọng vì có thể liên quan tới tài vận sau này. Những người có trước sau chung thủy, làm việc rõ ràng tận tâm có đầu có cuối là người có trách nhiệm nên thường được người khác nể trọng. Hơn nữa sống có trước sau sẽ tránh được sự mất uy tín. Những người làm việc tới nơi tới chốn thì đi đâu cũng sẽ được yêu quý và tin tưởng, được người khác trọng dụng, được người khác đề cao. Khi có trước sau thì người không ghét, kẻ thù không thể hại, kẻ xấu không thể chọc ngoáy.

Những người sống như thế thì luôn luôn hoàn thành tốt công việc, tướng phú quý. Đó là những người mà lãnh đạo luôn cần cấp dưới luôn muốn theo. Trong nhân gian không có gì dễ có được mà quý nên phải trước sau đầu cuối thì mới ra được thành công. Người muốn thành công cần kiên trì. 

Quan tâm giúp đỡ người khác

Chúng ta sống trong cộng đồng nên không thể thiếu mối quan hệ. Những người quan tâm giúp đỡ người khác sẽ được tăng thêm phúc và được báo đáp giúp đỡ khi khó khăn. Trong tâm lương thiện, đôi bên giúp đỡ nhau, đường đời tự nhiên sẽ thuận lợi hơn. Những người tốt giúp đỡ người khác sẽ luôn được phước phần lớn nên sẽ luôn gặp may mắn. Một người sẵn sàng lương thiện với người khác, người khác ắt sẽ tốt bụng lại với bạn. Vạn vật luân hồi nhân quả nên tốt với người sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Phú quý của một người trước giờ chưa bao giờ là do Trời định, mà là tự mình “tu” được. Khiêm tốn bao dung, kiên trì, lương thiện, người như vậy, ông Trời ắt không phụ.

*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link