Cục nóng điều hòa để ngoài trời có cần che chắn mưa nắng? Sai lầm khiến điều hòa kém mát, tiền điện tăng vọt

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người tò mò không biết điều hòa để ngoài trời có cần che chắn hay không? Việc làm sai có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của điều hòa.

Cục nóng điều hòa để ngoài trời có cần che chắn mưa nắng hay không?

Tất cả các hệ thống điều hòa đều gồm hai bộ phận chính: cục nóng và cục lạnh (còn được gọi là dàn nóng và dàn lạnh). Cục lạnh thường được lắp đặt bên trong nhà, trong khi cục nóng được đặt ở ngoài trời.

Một câu hỏi thường được đặt ra là liệu cục nóng có cần được che chắn khỏi ánh nắng và mưa hay không?

cuc-nong-dieu-hoa-co-can-che-cha

Theo chuyên viên kỹ thuật về máy lạnh và điều hòa, cục nóng được thiết kế để chịu được ánh nắng và mưa, thậm chí là mưa lớn. Vì vậy, nó không dễ bị hư hỏng khi đặt ở ngoài trời. Tuy nhiên, người dùng nên tránh lắp cục nóng ở vị trí quá thấp, gần mặt đất, để tránh tình trạng ngập nước gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống điều hòa.

Vì sao việc che chắn cục nóng quá mức hại nhiều hơn lợi?

Việc che chắn quá mức cục nóng sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh của cục lạnh bên trong, gây giảm hiệu suất và tăng tiêu thụ năng lượng.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, cần tạo ra một không gian thoáng để cục nóng có thể lưu thông không khí một cách dễ dàng, và không cần phải bảo vệ bộ phận này quá cẩn thận. Khi không gian thoáng, không khí có thể lưu thông nhanh chóng, không gian không bị ẩm và các bộ phận quan trọng bên trong cục nóng không bị hư hỏng.

Vị trí lắp cục nóng tốt nhất là nơi thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Gia đình có thể lắp mái che cho cục nóng, nhưng cần đảm bảo không gian xung quanh vẫn thông thoáng để không khí có thể lưu thông tốt.

2

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của cục nóng, cần tránh lắp nó ở những nơi có gió thổi thẳng trực tiếp. Điều này sẽ tạo sức cản lớn cho quạt và làm giảm hiệu suất hoạt động, gây lãng phí năng lượng.

Hạn chế đặt cục nóng đối diện với các thiết bị điện khác, như cục nóng của máy lạnh khác, ở khoảng cách quá gần. Tránh lắp cục nóng ở những vị trí có gió thổi mạnh hoặc nhiều bụi rác và lá rụng.

Vị trí của cục nóng nên thấp hơn cục lạnh. Nếu cục nóng được lắp cao hơn cục lạnh, cần yêu cầu kỹ thuật viên thiết kế hệ thống thoát dầu đúng cách, và khoảng cách giữa hai bộ phận không quá 8 mét.

cuc-nong-dieu-hoa-

Khi lắp đặt, hãy chú ý đến khoảng cách giữa ống dẫn của cục nóng và cục lạnh, nên duy trì trong khoảng từ 3 đến 7 mét để đảm bảo hoạt động tốt nhất.

Để tránh hiện tượng nhiễu từ tường và tăng sự thông thoáng, không để cục nóng gần quá với tường. Khoảng cách tối thiểu giữa cục nóng và tường là 5cm. Đồng thời, hai bên hông của máy cần có không gian trống ít nhất 25cm mỗi bên. Khoảng cách giữa cục nóng và tường đối diện nên ít nhất là 60cm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link