Đến tuổi 40, bất hạnh nhất không phải thiếu tiền mà là 3 điều này: Điều đầu tiên mới đáng sợ

( PHUNUTODAY ) - Khi đến tuổi trung niên, điều đáng lo ngại nhất là ngoài việc không có nguồn thu nhập ổn định và không có tiền tiết kiệm, còn có ba điều này.

Cuộc sống ở tuổi trung niên là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mỗi người. Sự tắc nghẽn của công việc, áp lực cuộc sống, gánh nặng của cấp trên và cấp dưới khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Lúc này, điều đáng lo ngại nhất là ngoài việc không có nguồn thu nhập ổn định và không có tiền tiết kiệm, còn có ba điều này.

1. Mối quan hệ cha mẹ và con cái đang trở nên gay gắt, con cái ngày càng đi sâu hơn vào con đường nổi loạn, không theo định hướng của gia đình

khi-den-tuoi-40-4

Trên đời này, ông trời là người công bằng nhất và sẽ không bao giờ trao tất cả những điều tốt đẹp cho một người. Bất kể bạn nghèo hay giàu, sẽ luôn có cảm giác “mất cái này được cái kia”.

Bí quyết đằng sau một gia đình chỉ được gọi là thành công khi cha mẹ và con cái đã xây dựng mối quan hệ cha mẹ con tốt, dù không thể giúp đỡ con trong học tập nhưng cha mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con trong cuộc sống và tình cảm. Khi đến tuổi trung niên, dù có tiền hay không, nhiều người cũng cảm thấy tiếc nuối khi phát hiện mối quan hệ cha mẹ con cái đã bị chính mình hủy hoại. Chỉ khi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng và hình dáng cô đơn mà con mình để lại.

Việc hàn gắn mối quan hệ cha mẹ và con cái sẽ là một quá trình vô cùng khó khăn và tương lai rất mong manh. Chính vì vậy, hãy làm bạn với con, tâm sự với con về mọi điều trong cuộc sống để sợi dây tình cảm luôn được bền chặt, khăng khít.

2. Không kiềm chế được bản thân, lún sâu hơn vào vũng lầy “đập chuột, vỡ bình”

khi-den-tuoi-40-2

Điều đáng suy ngẫm là khi một người đến tuổi trung niên, thân thể không già nhưng tâm hồn đã chết. Mọi thứ đều mong manh, không giám chắc được việc gì và nhiều việc chưa bao giờ dám đối mặt với nó. Nhiều khi con người phải dùng sự bận rộn để làm tê liệt cảm xúc của mình, dùng sự lặp lại để từ chối sự thay đổi, đây là một điều rất khổ tâm.

Thực ra, khi đã đến tuổi trung niên, tại sao người ta vẫn phải tự làm khó mình? Đừng ngại bắt đầu lại, đừng sợ cuộc đời vô định, hãy mạnh dạn tiến về phía trước, bạn sẽ luôn có thể “nhìn thấy một ngôi làng khác có hoa rực rỡ trong bóng tối”.

3. Người thân gặp phải những biến cố bất ngờ và ngày càng trở nên cô đơn

khi-den-tuoi-40-3

Khi con người đến tuổi trung niên, họ dần dần phải đối mặt với ngày càng nhiều vấn đề “sống, chia ly và chết”.

Nếu sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi, thì “tình huống bất trắc”, tai họa bất ngờ là tàn khốc nhất đối với con người, vận mệnh của họ cũng sẽ có những thay đổi lớn. Nếu là người bình thường thì sao? Bạn có đủ can đảm để chống chọi với “sự thay đổi đột ngột” hay cuộc sống của bạn sẽ tan vỡ vì những thay đổi đột ngột và kết thúc trong trầm cảm? Tất nhiên, con người vẫn phải tiến về phía trước nhưng cần phương thuốc hữu hiệu đó là thời gian. Cuộc đời thật mong manh, khi một người bước đến tuổi trung niên, niềm hạnh phúc lớn nhất là gia đình được êm ấm, bình yên.

Khi con người đến tuổi trung niên, việc “leo lên vượt chướng ngại vật” là một nỗi day dứt, thử thách đối với mỗi người. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ mỗi ngày và sống cẩn thận mỗi ngày, trau dồi bản lĩnh, bạn mới có thể không bối rối khi gặp phải những thay đổi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link