Đỗ Hà học hỏi tips chăm sóc da đặc biệt của Phạm Băng Băng để luôn tỏa sáng trong mọi khung hình

( PHUNUTODAY ) - Nhan sắc của bóng hồng kể từ ngày đăng quang cho tới lúc đi thi đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt.

Dừng chân ở Top 13 Miss World 2021, Đỗ Thị Hà trở về trong sự chúc mừng của nhiều người hâm mộ. Nhan sắc của bóng hồng kể từ ngày đăng quang cho tới lúc đi thi đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt.

Empty

Cô nàng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và liên tục là cái tên được nhiều NTK trong nước ưu ái cho vị trí đặc biệt trên sàn diễn.

Empty

Người đẹp xuất hiện trong 1 sự kiện mới đây khiến dân tình "bấn loạn" vì nhan sắc xinh đẹp, mặn mà và rất sang trọng. 

Nhan sắc của người đẹp đang dần trở nên đẹp và khoẻ sau hành trình thi cử căng thẳng. Mới đây, cô vừa khoe dung nhan rạng rỡ đính kèm bí quyết làm đẹp hay ho.

Empty

Cô cho hay, cô skincare bằng cách đắp mặt nạ, đặc biệt hơn là mỗi ngày một miếng mask. Làn da mộc mạc của bóng hồng sau khi được cấp ẩm với mặt nạ giấy có độ căng mọng và tràn đầy sức sống.

Là người đam mê skincare, có lẽ không ít chị em nhận ra, phong cách làm đẹp mỗi ngày 1 miếng mặt nạ của Đỗ Thị Hà khá giống với mỹ nhân Cbiz Phạm Băng Băng.

Empty
pham-bang-bangsina11-1635955605341-1649477669-436-width660height1100

Làn da trắng sứ của Phạm Gia ở tuổi trung niên đã là thương hiệu. Có đôi lúc, xuất hiện trong các sự kiện, mỹ nhân khiến nhiều người phải... giật mình vì quá trắng. 

Mặt nạ là bước để cung cấp dưỡng chất cần thiết tăng cường sức khỏe cho làn da. Hầu hết  mặt nạ có các công dụng như:

- Dưỡng ẩm cho da, cung cấp độ ẩm cần thiết giúp da mềm mịn;

- Cung cấp các dưỡng chất từ thiên nhiên giúp tăng cường sức đề kháng cho da;

- Giúp loại bỏ tế bào chết, giúp da trắng sáng, rạng rỡ một cách tự nhiên;

- Chống lão hóa da, chống lại những tác động của ánh nắng.

Đắp mặt nạ là thói quen chăm sóc da của rất nhiều cô gái, đặc biệt là các ngôi sao nổi tiếng. Với tần suất làm việc dày đặc cùng áp lực công việc lớn và thường xuyên trang điểm liên tục thì việc sử dụng mặt nạ cung cấp dưỡng chất và chống lão hóa da vô cùng qun trọng. Tuy nhiên nhiều người cùng thắc mắc có nên đắp mặt nạ mỗi ngày không vẫn là đề tài tranh cãi không hồi kết. Đã có nhiều trường hợp không sử dụng skincare mà chỉ đắp mặt nạ chăm sóc, cấp ẩm. Nhưng cũng có nhiều trường hợp chỉ sử dụng 2-3 lần/tuần, kết hợp với skincare thông thường.

Chỉ cần đắp 2 lần/tuần là đã có được làn da khỏe mạnh, căng mịn hồng hào. Đắp quá nhiều sẽ gây “bội thực” cho làn da của bạn khiến việc này không những chẳng đem lại tác dụng thực sự mà còn gây kích ứng, bào mỏng đối với làn da nhạy cảm. Đặc biệt là tuỳ thuộc vào loại mặt nạ bạn chọn mà nên xây dựng lịch trình cấp ẩm khoa học.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link