Dự báo thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ trời tiếp tục rét nhiều nơi có mưa nhỏ, băng giá

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thời tiết ngày 4/1 tiếp tục trở lạnh, miền Nam có nắng ấm.

Dự báo thời tiết 4/1 trên các tỉnh thành cả nước thời tiết khá ổn định.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (4/1) đến ngày mai các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ phổ biến ở những khu vực này, thấp nhất là 13 độ, vùng núi 12 độ và cao nhất lên đến 24 độ.

Trong khi đó, tại miền Trung

Bầu trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực Hà Nội

Nhiều nơi cũng có mưa, đêm và sáng sớm có sương mù, trưa hửng nắng, nhưng trời vẫn khá rét, nhiệt độ ngày đêm cách biệt với thấp nhất 14 độ và cao nhất 24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Trời xuất hiện nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

du-bao-thoi-tiet-ha-noi-10-ngay-toi-co-mua-va-chuyen-ret

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ; phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tại khu vực Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Tại khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tại khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link