Dự kiến thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 15/8

( PHUNUTODAY ) - Bộ GD&ĐT đang cân nhắc việc lùi thời gian tựu trường sớm nhất từ ngày 1/8 sang sau ngày 15/8, nhằm tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh.

Tin tức trên VnExpress cho hay, Bộ GD&ĐT đang cân nhắc việc dời khung kế hoạch năm học 2020-2021, tức là lùi thời gian tựu trường so với mọi năm, sát với ngày khai giảng 5/9, để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh.

Đồng thời, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào ngày 9-10/8, sau đó các trường phải tổ chức chấm thi, việc chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 do đó sẽ cập rập.

Bộ GD&ĐT đang cân nhắc việc lùi thời gian tựu trường sau ngày 15/8

Bộ GD&ĐT đang cân nhắc việc lùi thời gian tựu trường sau ngày 15/8

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) cho hay, Bộ đang tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường trong năm học tới. "Dự kiến thời gian tựu trường sớm nhất là sau 15/8. Từ lúc tựu trường tới khi khai giảng, các trường không tổ chức dạy học mà chỉ ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm và tâm thế cho học sinh".

Theo khung thời gian năm học tại các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, lịch tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 và kết thúc năm học trước 31/5.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian kết thúc năm học 2019- 2020 đã bị lùi đến 15/7, tức là chậm một tháng rưỡi so với quy định.

Trước đó ngày 5/6, tại cuộc họp trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn Bộ quan tâm đến việc bố trí lại niên chế năm hoc, đảm bảo kết thúc việc chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THTP trước khi kết thúc năm học mới. Bởi, việc chấm thi diễn ra tại một trường THPT và cán bộ chấm thi cũng là giáo viên phổ thông.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link