Hé lộ danh tính đối tượng xả súng liên hoàn ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong

( PHUNUTODAY ) - Lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nổ sung làm 7 người thương vong ở Lạng Sơn.

Liên quan đến vụ xả súng ở Lạng Sơn, bước đầu điều tra cơ quan chức năng xác định, đối tượng gây án là Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc). 

Được biết, đối tượng Sắn là chồng cũ của chị Hoàng Thị Toán, một trong những nạn nhân trong vụ xả súng.

Đối tượng xả súng vào mọi người được camera an ninh ghi lại được.

Đối tượng xả súng vào mọi người được camera an ninh ghi lại được.

Theo đó, sau khi chia tay, Sắn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho chị Toán. Đáng nói, thời gian gần đây khi bị chị Toán cắt liên lạc thì bị Sắn dọa sẽ dùng súng bắn cả nhà Toán. Ban đầu, mọi người đều chỉ nghĩ Sắn dọa nhưng không ngờ đối tượng đã ra tay thật.

Theo đó, vào hồi 21h02' ngày 13/1/2020 Sắn đã mang súng đến nhà vợ chồng anh Phạm Văn Túy, SN 1975  và vợ là Hoàng Thị Hoài, SN 1983 ở khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc và bắn liên hoàn. Thời điểm đó, cháu Phạm Thanh Phong, SN 2008 (con trai chị Hoài), không may bị bắn một viên đạn trúng đầu nên đã tử vong.

Thấy tiếng súng nổ, em Phạm Thành Chung (SN 2005, con trai cả chị Hoài) chạy trốn vào nhà vệ sinh, số người còn lại chạy ra phía trước gian bán hàng. Chưa dừng lại, sau đó, Sắn tiếp tục cầm súng sang nhà xưởng làm lốp bên cạnh của anh Hoàng Quốc Hương (sinh năm 1977) và bắn khoảng 15 viên đạn. Tại đây, đối tượng này tiếp tục nổ súng khiến anh Hương tử vong. 

Vụ việc khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu gồm: Chị Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán (SN 1981 chị ruột Hoài), Chu Thị Hồng (SN 1991 – em dâu Hoài), Vũ Xuân Hưởng (SN 1982 – thợ cửa hàng), Nguyễn Văn Tuyển (SN 2001 – thợ cửa hàng).

Công an tỉnh Lạng Sơn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link