Hoa hậu Hàn bước sang tuổi trung niên vẫn đẹp như thời 20 nhờ loạt bí quyết xịn sò sau

( PHUNUTODAY ) - Người đẹp xứ Kim Chi là một trong những hoa hậu sở hữu nét đẹp quyến rũ dù năm nay đã U50.

Kim Sa Rang sinh năm 1978, đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000.  Sa Rang từng đóng các phim Khu vườn bí mật, Chuyện tình vượt thời gian, Cô thực tập quyến rũ... Người đẹp xứ Kim Chi là một trong những hoa hậu tài năng và nhận được sự o bế lớn từ truyền thông. 

Empty

Ở tuổi 44, Hoa hậu Hàn Quốc 2000 Kim Sa Rang thường được truyền thông gọi bằng những danh xưng mỹ miều như nữ thần. 

Empty

Vẻ đẹp của hoa hậu xuất chúng cân đẹp cả ảnh thường.

Empty

Những hình ảnh mộc mạc chưa qua chỉnh sửa của Hoa hậu 7X đã thu về bộn nút like.

Có thể thấy vóc dáng gọn gàng, không chút dấu hiệu thời gian chính là những yếu tố giúp Kim Sa Rang có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật. Làn da mộc mạc của cô khiến chị em đôi mươi cũng phải ghen tỵ. 

Empty

Đây chính là gương mặt của người phụ nữ ở tuổi trung niên.

Empty

Nền da của chân dài xứ Kim Chi vô cùng đỉnh.

Empty

Lỗ chân lông của người đẹp cũng không quá to. Làn da lại vô cùng hồng hào, láng mịn.

Hoa hậu từng tiết lộ rằng một trong những bí quyết cơ bản giúp cô giữ gìn làn da căng mướt, không chút khuyết điểm chính là thói quen rửa mặt xoay tròn. Sau khi thoa sữa rửa mặt dạng bọt lên da, hoa hậu 7X sẽ dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, chuyển động theo hình tròn, xung quanh mắt, mũi, má… để làm sạch, thư giãn da đồng thời tăng cường tuần hoàn máu, nhờ đó làn da thêm tươi tắn, hồng hào.

Người đẹp Hàn còn rất chuộng các loại mỹ phẩm hữu cơ, có thành phần từ thiên nhiên nhờ độ lành tính cao vừa đảm bảo an toàn cho da vừa mang lại hiệu quả lâu dài. 

Hoa hậu 7X cũng chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, thường để mặt mộc khi có thể giúp làn da thông thoáng, hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông. Cô cũng sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng, giúp cô hạn chế tình trạng khô nẻ da. Người đẹp cũng rất chú trọng khâu dưỡng ẩm cho làn da, tuyệt đối không để da khô mới cấp ẩm.

Sa Rang cũng chú trọng ăn uống điều độ, nhiều trái cây tươi và rau xanh nhằm cung cấp vitamin cho cơ thể. Trong ngày cô uống nhiều nước và hạn chế các loại nước ngọt, nước có gas.

Sa Rang cũng duy trì thói quen tập luyện từ nhiều năm nay. Cô tập đủ các bộ môn như yoga, pilates, tennis… giúp giữ gìn sức khỏe ở tuổi tứ tuần và cải thiện vóc dáng săn chắc, dẻo dai. Tập kháng lực còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, sản sinh thêm các lợi khuẩn giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da vì vậy cũng trở nên trẻ trung với thời gian.

Có thể thấy bí kíp chống lão hóa da cực đỉnh của hoa hậu Hàn lại chỉ tóm gọn trong vài gạch đầu dòng đơn giản.

Theo:  xevathethao.vn copy link