Hóa ra chính nhờ 13 điều này của phụ nữ lại khiến đàn ông luôn khao khát, si mê quên lối về

( PHUNUTODAY ) - Khi yêu bạn có thể yêu bồng bột, nhưng khi cưới thì không. Yêu bồng bột có thể dễ dàng yêu thêm người khác, phụ nữ đã ly hôn muốn kiếm tìm hạnh phúc khó khôn cùng.

Khi yêu thì người đàn ông có thể toan tính nhưng đàn bà thì chắc chắn không. Vì quá chân thành nên đàn bà sẽ phải chịu đựng những thiệt thòi khi yêu.

Kết quả là khi đổ vỡ, đàn bà đau đớn quằn quại hơn nhiều, đó là chưa kể nhiều người còn không vượt qua được điều đó. Chấp nhận lẻ bóng.

Thế nên phụ nữ hãy biết khắc cốt ghi tâm những điều sau để lòng an nhiên vô sự, sống lạc quan và tuyệt đối không đau khổ vì đàn ông thêm một lần nào nữa.

1. Đừng tin vào những lời hứa. Người thốt ra lời hứa chẳng mất gì, nhưng người được hứa lại cả thanh xuân chờ đợi.

2. Đàn bà có thể yêu đến cuồng điên nhưng không bao giờ yêu hết con tim mình. Hãy gói lại một chút tin yêu, để khi bị bội bạc ta không quá đớn đau.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

3. Đàn ông có thể dùng lời mật ngọt để làm cho bạn u mê hay không là sự lựa chọn của bạn. Không phải vì đàn ông tồi, mà vì bạn không đủ tỉnh táo.

4. Hãy luôn là người phụ nữ khiến đàn ông khao khát. Với đàn ông, cái gì càng khó lòng có được họ lại càng trân trọng. Thế nhưng sau đó, hãy duy trì phong độ nếu không muốn sự nhàm chán khiến họ bỏ rơi bạn

5. Đừng để đàn ông biết bạn yêu họ nhiều thế nào, bởi rồi họ sẽ làm bạn đau nhiều như thế. Đừng bao giờ thể hiện tất cả tình yêu bạn dành cho họ, hãy để họ luôn khát khao tình yêu của bạn.

6. Nếu bạn xinh đẹp, người đàn ông sẽ dừng chân bên bạn. Nếu bạn thông minh, họ sẽ ước được bên bạn cả đời.

7. Đừng phí hoài thời gian cho người không xứng đáng, bởi lẽ thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủ lắm thay.

8. Cả đời đàn ông sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới tình của phụ nữ khôn khéo, dịu dàng. Nếu không khôn khéo thì hãy dịu dàng, đàn ông cao ngạo là thế cũng phải quỳ dưới chân xin ban phát tình yêu.

9. Đừng yêu chỉ để có người yêu, hãy yêu vì con tim mình rung động.

10. Đừng bao giờ thứ tha cho kẻ bội bạc. Đơn giản là vì nếu họ đã phản bội bạn lần 1 thì sẽ có lần 2.

(ảnh minh hoạ)

(ảnh minh hoạ)

11. Khi yêu bạn có thể yêu bồng bột, nhưng khi cưới thì không. Yêu bồng bột có thể dễ dàng yêu thêm người khác, phụ nữ đã ly hôn muốn kiếm tìm hạnh phúc khó khôn cùng.

12. Hãy độc lập tài chính, dù kiếm không nhiều tiền vẫn phải đi làm kiếm tiền. Chẳng đàn ông nào thích đàn bà ăn bám, dù bạn có đẹp như hoa hậu chăng nữa.

13. Đừng bao giờ tự cho mình là phái yếu và mặc sức dựa dẫm đàn ông. Càng dựa dẫm, khi họ rời đi bạn sẽ ngã nhào.

Phụ nữ ạ, đàn ông nào mà chẳng hô hào nam nữ bình đẳng. Thế nhưng số đông khi chồng có vợ thành đạt đều cảm thấy khó chịu, cảm thấy mình bị lép vế. Khi ấy chị em cứ “o bế” chồng một chút, nhịn chồng một chút cũng không sao. Tuy nhiên đừng bao giờ từ bỏ, hay hi sinh quá nhiều cho đàn ông. Bởi vì, không có đàn ông phụ nữ vẫn sống tốt.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link